Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Là thành viên Chính phủ đăng đàn đầu tiên, Bộ trưởng GD&ĐT nhận được 4 chất vấn bằng văn bản và 12 câu hỏi trực tiếp tại nghị trường. Ông đã trả lời rất cụ thể và rõ ràng, nên hầu như không đại biểu nào đặt câu hỏi lại.
Phấn đấu sau 3 năm giải quyết nạn ngồi nhầm lớp
Trước chất vấn của đại biểu Nguyễn Văn Ngàng về tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp, giải pháp xử lý của Bộ, ông Nhân thấp giọng: "Tôi rất đau lòng trước thực tế dạy học yếu kém, thậm chí có 2 em học đến lớp 6 mà không biết đọc, biết viết".
Ông Nhân cho biết, Bộ đang phân công thày cô giáo, học sinh khá giỏi trong lớp kèm cặp các em. Nếu biện pháp đó không đáp ứng thì phải dạy thêm các em này đến hết hè. Nếu dạy không được thì phải cho học sinh quay lại lớp dưới. Hiện, số em yếu kém chủ yếu rơi vào gia đình dân tộc, vốn chưa làm chủ được tiếng Việt. Sắp tới, Bộ sẽ thành lập Vụ Giáo dục dân tộc, ban hành chế độ riêng về giáo dục trẻ em dân tộc, để các em thạo tiếng trước khi học văn hóa.
Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa chất vấn. Ảnh:TTXVN. |
Đại biểu Điểu Điều đề nghị Bộ trưởng đưa ra lộ trình cụ thể giảm thiểu số học sinh yếu kém, ngồi nhầm lớp. Bộ trưởng mềm mỏng: "Chưa có thực tiễn khắc phục tình trạng này nên chưa đưa ra mục tiêu cụ thể khi nào giải quyết xong, nhưng phấn đấu 3 năm tới kết thúc tình trạng ngồi nhầm lớp".
Đại biểu Phan Thanh Bình đặt vấn đề: "Bản thân là giáo viên, tôi rất bức xúc khi hệ thống giáo dục có 2 em đang học lớp 6 không biết đọc, viết. Vấn đề này bộ tìm hiểu thế nào, lý giải vì sao?"
Do không mang tài liệu, ông Nhân cho biết không thể thông tin cụ thể về 2 em này. Tuy nhiên, có học sinh nhất định không chịu đi học vì mắc cỡ, không biết chữ, hoặc đến lớp chỉ chui xuống gầm bàn. "Nguyên nhân là gia đình không quan tâm; học sinh, giáo viên trong lớp biết nhưng thiếu trách nhiệm, không giải quyết", ông Nhân nói.
Bộ trưởng Nhân cho rằng các địa phương phải có trách nhiệm, chứ "trên làm dưới che" thì không thể nào giải quyết dứt điểm tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp.
Sớm giải quyết vụ giáo sư 85 tuổi sống khó khăn
Đại biểu Ngô Thị Minh đã chất vấn Bộ trưởng về chính sách đối với đội ngũ giáo sư đầu ngành. Bà Minh dẫn ra trường hợp giáo sư dược học Vũ Văn Chuyên, nay đã 85 tuổi, nhưng hằng ngày vẫn phải lên xuống cầu thang tầng 1 để đi vệ sinh, vì căn nhà giáo sư quá nhỏ, không đủ diện tích để xây toilet.
Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân thông báo, sáng nay đã đến nhà giáo sư Chuyên, tác giả của thuốc cai nghiện ma túy. Giáo sư đang ở ngôi nhà cũ kỹ thuê của nhà nước, từ năm 1954 đến nay chưa sữa chữa gì. "Chúng tôi dự kiến mời một số lãnh đạo của Hà Nội đến thăm nhà giáo sư Chuyên để bàn hướng giải quyết. Tôi cũng đã đề nghị với lãnh đạo thành phố Hà Nội khảo sát tình trạng nhà của tất cả giáo sư ở Hà Nội", ông Nhân nói.
Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường chất vấn về dạy thêm, học thêm. |
"Tình cảnh của giáo sư Chuyên quá bi đát, nếu như lời bộ trưởng là phải chờ khảo sát, điều tra, nắm tình hình thì chậm quá, không biết ông Chuyên còn sống được không?", đại biểu Nguyễn Đình Lộc lên tiếng. Nhưng ngay sau đó, ông Lộc đã nhận được câu trả lời của Bộ trưởng: "Chúng tôi đã hẹn vài ngày tới sẽ quay lại nhà giáo sư, cùng với Hà Nội bàn hướng giải quyết. Quả thật nhìn cái nhà rất đau xót".
Về chính sách chung đối với giáo sư, phó giáo sư, Bộ trưởng Nhân cho biết, Bộ đã tham mưu với Chính phủ về một số chế độ ưu đãi. Theo đó, giáo sư, phó giáo sư được bổ nhiệm thành chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, không phải thi; được kéo dài thời gian công tác 1-5 năm sau khi nghỉ hưu; đến năm 2010, tất cả giáo sư và phó giáo sư ở trường ĐH phải có phòng làm việc riêng, có kinh phí đi tham quan, học tập ở nước ngoài.
Theo yêu cầu bình quân một bộ môn ở ĐH phải có 1 giáo sư, một số phó giáo sư, nhưng hiện mới đạt 0,1 giáo sư và 0,6 phó giáo sư cho một bộ môn. Thậm chí nhiều trường không có giáo sư nào.
Bỏ thi đại học: sẽ quyết định sau kỳ thi 2007
Đại biểu Đặng Thị Ngọc Thịnh đặt câu hỏi bao giờ thì bỏ thi ĐH và giải pháp nào để bỏ thi để xét tuyển đảm bảo công bằng? Bộ trưởng Nhân cho rằng, kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển ĐH chỉ cách nhau 1 tháng, nội dung đều là kiến thức phổ thông. Nếu bỏ thi ĐH, lấy kết quả tốt nghiệp THPT làm cơ sở để xét tuyển sẽ giảm được chi phí cho khoảng 1 triệu thí sinh. Đa số các nước cũng không tổ chức kỳ thi đại học quốc gia.
Ông Nhân cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ mời cựu chiến binh, các tổ chức xã hội tham gia giám sát. Từ cơ sở thực tiễn của kỳ thi này, Bộ sẽ quyết định lộ trình cụ thể bỏ kỳ thi ĐH. "Xin khất đại biểu Thịnh sau kỳ thi năm nay sẽ bàn các bước đi tiếp theo".
Tuy nhiên, người đứng đầu ngành giáo dục cũng gợi mở, nếu năm 2008 thi tốt nghiệp nghiêm túc thì trên cơ sở kết quả phổ thông, các ĐH lựa chọn học sinh, hoặc có thể tổ chức kiểm tra thêm, hoặc yêu cầu thí sinh viết một tiểu luận.
Chốt lại phần chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân trả lời thẳng thắn, không né tránh trách nhiệm, nói rõ những giải pháp đang làm, sẽ làm và trách nhiệm thuộc về ai. Sau phiên chất vấn tại kỳ thứ 10, Bộ trưởng Nhân đã triển khai nghiêm túc những vấn đề Quốc hội đặt ra, một số việc cho những kết quả cụ thể.
Chủ tịch Quốc hội cũng khen ngợi tinh thần làm việc rất trách nhiệm của ông Nhân: "Mặc dù có kế hoạch đi công tác, nhưng Bộ trưởng vẫn thu xếp để trả lời chất vấn. Đêm qua, bộ trưởng đã thức đến 2h sáng, song sáng nay vẫn đến nhà giáo sư Vũ Văn Chuyên".
Trước đó, ông Nguyễn Thiện Nhân đã giải trình những vấn đề đã giải quyết sau phiên chất vấn tại kỳ họp trước. Ngành đang tập trung thay sách giáo khoa cho năm học mới và nâng cao chất lượng sách giáo khoa. Từ 2007, Bộ sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc về sách giáo khoa và đồ dụng dạy học để đánh giá.
Ngành giáo dục cũng đã phát động phong trào dạy, học, thi nghiêm túc. Mùa hè năm nay, ngành sẽ tập trung bồi dưỡng học sinh yếu kém. Kỳ thi tốt nghiệp THPT tới, tỉnh nào có tỷ lệ đỗ thấp, nếu xin ý kiến UBND tỉnh, được chấp thuận thì Bộ đồng ý tổ chức kỳ thi lần hai vào cuối hè.
Đối với khối ĐH, Bộ GD&ĐT đã phân cấp quản lý cho 3 đại học Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng, sắp tới, phân cấp cho ĐH Nông nghiệp. Bộ ban hành quyết định mới về hướng dẫn chỉ tiêu tuyển sinh. Theo đó các trường được xác định chỉ tiêu tuyển sinh, chấm dứt tình trạng "xin cho" chỉ tiêu tuyển sinh. Các năm sau sẽ xác định chỉ tiêu trên cơ sở trang thiết bị, chương trình đào tạo.
4 bộ trưởng trả lời chất vấnChủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho biết, đến sáng 30/3, đã có 41 ý kiến chất vấn của 22 đại biểu, liên quan đến 16 cơ quan nhà nước. Sau khi thống nhất, danh sách trả lời chất vấn gồm Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Mai Ái Trực, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh. |
Hồng Khánh