
Hai căn nhà kẹp cây dầu cổ thụ. Ảnh: Hữu Công
Sở Giao thông Vận tải TP HCM vừa đề xuất UBND TP chỉ đạo cơ quan chức năng có biện pháp buộc chủ những căn nhà vi phạm xây dựng tháo dỡ phần ảnh hưởng đến các cây dầu cổ thụ, nằm dọc tuyến đường Lê Hồng Phong (quận 10). Việc này nhằm đảm bảo không gian sống của cây xanh, đồng thời tránh ảnh hưởng đến kết cấu của nhà, đảm bảo an toàn cho người dân.
Động thái này được đưa ra sau khi ông Hoàng Cao Chí ngụ số nhà 396 Lê Hồng Phong gửi đơn xin đốn hạ cây dầu hơn 50 tuổi trước nhà với lý do cây nghiêng, đè vào ban công làm bong tróc bêtông. Ông này sợ vào mùa mưa cây ngã đè sập căn nhà đồng thời chắn lối ra vào.
Qua kiểm tra, Sở GTVT xác định cây dầu phát triển bình thường, không có dấu hiệu ngã đổ. Cây cao hơn 30 mét, đường kính khoảng 80 cm, được trồng trước khi căn nhà được xây. “Cây dầu nằm giữa căn nhà 394 và 396 nên không ảnh hưởng nhiều đến việc ra vào của chủ hộ. Cây phát triển bình thường nhưng chủ căn 396 cho xây ban công bao bọc một phần cây xanh nên có dấu hiệu vi phạm xây dựng”, văn bản của sở nêu.

Cây dầu cổ thụ nghiêng, tựa vào nhà ông Hoàng Cao Chí. Ảnh: Đ.X
Trong đợt phối hợp kiểm tra giữa Sở GTVT và UBND quận 10, sau khi đo đạc, đối chiếu bản vẽ, đoàn ra kết luận cây dầu 50 tuổi nằm trên vỉa hè và không thuộc phần đất sở hữu của bất kỳ cá nhân nào. Đối với căn nhà 396, nhà xây lố ra trước so với thiết kế 2,5 m, nền nhà chỉ cách cây dầu cổ thụ 0,2 m. Qua hồ sơ, đoàn kiểm tra xác định ông Chí không phải là chủ nhân căn nhà nên việc kiến nghị chặt cây cũng không có hiệu lực.
Theo ông Hoàng Cao Chí, ông mua lại căn nhà này với giá 4,6 tỷ đồng. Do cây cổ thụ tựa vào nhà nên mỗi lần gió to cây rung lắc đập vào nhà gây hư hại đồ đạc, gia đình sống trong bất an.
Sở GTVT TP HCM cũng cho biết, hiện nhiều cây xanh trên tuyến đường Lê Hồng Phong bị người dân xâm hại hoặc gặp tình trạng tương tự căn 396.
Sơn Hòa