Tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Ảnh: Đ.H. |
- Tại diễn đàn Đại hội X nhiều ý kiến đề nghị đổi mới phương thức nội dung lãnh đạo của Đảng, Tổng bí thư nghĩ sao?
- Tôi có thể nói khái quát thế này, Đảng lãnh đạo về đường lối chủ trương, thực hiện thông qua hệ thống nhà nước, chính trị. Đảng lãnh đạo thì không làm thay công việc của các tổ chức khác, phải để họ phát huy. Việc tổ chức sắp xếp tinh gọn cán bộ, dần dần sẽ có quy định. Đây là nội dung lớn, vừa làm, vừa tổng kết, nhằm phát huy vai trò của các cơ quan, quyền làm chủ của nhân dân cơ sở.
- Tại sao BCH khóa X chỉ bầu 14 Ủy viên Bộ Chính trị trong khi dự kiến là 15-17?
- Việc dự kiến xây dựng cơ cấu Bộ Chính trị khóa X có 15-17 vị là để đảm bảo dân chủ, thay mặt BCH đảm đương nhiệm vụ. Quá trình bầu chọn phải lấy tiêu chuẩn là hàng đầu, được bao nhiêu lấy bấy nhiêu, sau đó tùy theo điều kiện cụ thể phân công tiếp. Trước mắt, BCH chọn được 14, nếu chưa đủ thì sẽ xem xét sau.
- Ông được BCH TƯ X đề cử hay Đại hội đề cử vào vị trí Tổng bí thư?
- Đại hội X có cơ chế mới về chọn Tổng bí thư. Đại hội chọn một trong số 160 ủy viên chính thức để giới thiệu Tổng bí thư. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu giới thiệu của đại hội, làm căn cứ để xem xét. Tôi cám ơn đại hội đã tín nhiệm với số đông, và BCH đã tín nhiệm bầu tôi làm Tổng bí thư.
- Ông có thể xác nhận thông tin, tới đây ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ được giới thiệu vị trí Thủ tướng và ông Nguyễn Minh Triết được đề cử vào chức Chủ tịch nước?
- Về các chức vụ nhà nước sắp tới thế nào, hiến pháp, luật pháp đã có quy định. Vấn đề nhân sự, tới đây Quốc hội sẽ là cơ quan quyết định.
- Hiện nay, VN có sự cạnh tranh kinh tế, những năm tới có cạnh tranh trong chính trị hay không?
- Quá trình đổi mới của VN với không khí dân chủ cởi mở, sự đồng thuận của xã hội, ý thức xây dựng của nhân dân trong 20 năm qua, tôi nghĩ cạnh tranh trong làm ăn là bình thường. Sắp tới, khi Việt Nam tham gia WTO sẽ trên tinh thần cạnh tranh lành mạnh để tạo điều kiện phát triển. Trong chính trị, không khí dân chủ sẽ ngày càng tốt hơn. Tôi nghĩ không có sự tranh chấp quyền lực, có thể có ý kiến khác nhau nhưng là để đi tới tạo sự đồng thuận giữ vững sự ổn định để phát triển. Không chỉ muốn nghe ý kiến tốt, chúng tôi xây dựng cơ chế phải dám nghe, biết nghe ý kiến đóng góp kể cả gay gắt để tạo sự đồng thuận và phát triển xã hội.
Hàng trăm nhà báo tham dự buổi gặp Tổng bí thư chiều nay. Ảnh: Đ.H.
- Đại hội X cho phép Đảng viên làm kinh tế tư nhân, trong thời gian tới có tính đến vấn đề kết nạp những ông chủ tư bản tư nhân vào Đảng không?- Chủ trương lớn mà Đại hội đã quyết định là Đảng viên làm kinh tế tư nhân. Trong 20 năm đổi mới, chúng tôi đã có tổng kết Đảng viên làm kinh tế. Lúc đầu, Đảng viên không được làm, nhưng bước vào thời kỳ đổi mới đã có nhiều tấm gương làm kinh tế tốt, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Ngoài kết quả thu nhập cho mình, họ còn góp phần phát triển kinh tế xã hội. Từ thực tiễn ấy, Đại hội X đã quyết định: Đảng viên làm kinh tế tư nhân, nhưng phải gương mẫu chấp hành pháp luật, quy định nhà nước và tuân thủ quy định của điều lệ Đảng.
Sắp tới, Ban chấp hành sẽ có quy định cụ thể Đảng viên làm kinh tế tư nhân thế nào. Trong lúc này, mục tiêu là thoát khỏi đói nghèo, Đảng viên cũng phải hành động, cũng phải làm, không có gì mâu thuẫn.
Nếu xét những ông chủ tư nhân vào Đảng thì phải có quy định rất chặt chẽ.
- Khi nào kinh tế tư nhân là chủ đạo hoặc có vị trí ngang bằng với kinh tế quốc doanh?
- Trong báo cáo và nội dung Đại hội thông qua đã xác định kinh tế nhà nước là chủ đạo. Chủ trương của chúng tôi là phát huy tất cả thành phần kinh tế, bổ sung cho nhau, tạo ra sức mạnh tổng hợp chung. Chúng tôi khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia làm giàu cho đất nước.
- Xin Tổng bí thư cho biết, căn nguyên của tham nhũng và biện pháp cụ thể để giải quyết vấn nạn này?
- Nói thẳng ra căn nguyên là việc tha hóa biến chất của Đảng viên, công chức, chủ nghĩa cá nhân lớn, cái gì cũng muốn, tìm mọi cách vơ vét, bất chấp, vi phạm pháp luật. Rồi việc quản lý, giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống của Đảng viên cũng không tốt.
Còn chuyện chống tham nhũng không thể nói cụ thể biện pháp nào mà phải là hệ thống biện pháp, phải có cơ chế quản lý, giám sát Đảng viên. Điều này sẽ chặn đứng, đẩy lùi tham nhũng. Tôi muốn nói, việc chống tham nhũng phải làm kiên trì, từng nơi một, phải có hệ thống các biện pháp mới thành công.
- Trong nhiệm kỳ vừa qua, đã có gần 40.000 Đảng viên bị kỷ luật. Con số kỷ lục này là do làm tốt công tác kiểm tra hay tình trạng vi phạm pháp luật trong Đảng viên tăng lên?
- Chúng ta phát hiện xử lý theo luật pháp kể cả kỷ luật hành chính một số lượng lớn, xử lý đúng sẽ góp phần ngăn chặn những hành vi tiêu cực. Tôi nghĩ trước đây có nguyên nhân là chỗ này, chỗ khác chưa phát hiện. Nhưng nay phát hiện thì phải xử lý theo đúng pháp luật. Tôi cho rằng đó là mặt tích cực.
Nhóm phóng viên