Độc giả gửi câu hỏi tại đây
Với sự dẫn dắt của giáo sư Nguyễn Lân Dũng - Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam, buổi tọa đàm "Thực phẩm biến đổi gen" có sự tham gia của giáo sư Lê Đình Lương, Chủ tịch Hội di truyền học Việt Nam, phó giáo sư Lê Huy Hàm, Viện trưởng Viện di truyền Nông nghiệp Việt Nam và tiến sĩ Phạm Đồng Quảng - quyền Cục trưởng Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Theo kết quả điều tra, đến năm 2050, dân số toàn cầu có thể chạm mốc 9 tỷ người. Điều này có nghĩa, nhu cầu lượng thực phẩm trên toàn cầu giai đoạn 2000-2050 tương đương với tổng lượng lương thực cần trong 10.000 năm trước. Trong khi diện tích đất canh tác nông nghiệp ngày càng thu hẹp, biến đổi khí hậu gay gắt, thế giới đang đối mặt với nguy cơ hơn một tỷ người rơi vào tình trạng thiếu đói.
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng. |
Vì thế, cây trồng biến đổi gen được tạo ra nhằm nâng cao năng suất trên cùng một diện tích đất canh tác nhờ các ưu thế lai chính xác và vượt trội, giảm lượng thuốc trừ sâu, xói mòn đất, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững. Số liệu của Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) và Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy, hiện có hơn 40 loại thực phẩm biến đổi gen được công nhận thoả mãn tiêu chuẩn thực phẩm và y tế.
Bên cạnh lợi ích trước mắt có thể nhìn thấy rõ, câu chuyện liên quan đến thực phẩm chế biến từ nguyên liệu biến đổi gen cũng trở thành chủ đề nóng. Nhiều ý kiến cho rằng thực phẩm biến đổi gen tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh dị ứng và một số tác động khác ở người có cơ địa nhạy cảm. Việc kiểm định an toàn, quy chế quản lý và dán nhãn thực phẩm biến đổi gen như thế nào cũng đang được đặt ra.
Giáo sư Lê Đình Lương. |
Tại Việt Nam, sau 10 năm nghiên cứu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quyết định cấp phép thương mại cho 3 giống ngô biến đổi gen, mở đường cho việc sản xuất đại trà trên cả nước từ vụ Hè Thu tới.
Để giúp độc giả có cái nhìn đa chiều về vấn đề này, lúc 10h30 ngày 13/5, Báo điện tử VnExpress đăng tải tọa đàm với chủ đề “Thực phẩm biến đổi gen”. Bốn chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, sinh học và di truyền học của Việt Nam sẽ tham gia tọa đàm.
Phó giáo sư Lê Huy Hàm. |
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng là Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam, chủ nhiệm chương trình tự nguyện đưa khoa học kỹ thuật vào hộ nông dân. Ông là nhà nghiên cứu sinh học hàng đầu Việt Nam; đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII.
Giáo sư Lê Đình Lương là Chủ tịch Hội di truyền học Việt Nam. Ông từng đảm nhận các vị trí Phó chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Tiến sĩ Phạm Đồng Quảng. |
Phó giáo sư - Tiến sĩ Lê Huy Hàm là Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tiến sĩ Phạm Đồng Quảng là Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - cơ quan cấp phép thương mại hóa cây trồng biến đổi gen.
VnExpress