Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh nên tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa rất to. Mưa tại chỗ kết hợp với mưa đầu nguồn lớn nên lưu lượng nước đến hồ thủy điện Hương Điền đo được từ 0h đến 5h sáng 27/3 đạt 728-1.735 m3/s. 6h sáng qua, thủy điện này bắt đầu xả lũ với lưu lượng 500 m3/s.
Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường liên thôn nối các xã Quảng Thọ, Quảng An (huyện Quảng Điền) bị ngập sâu. Ảnh: Đắc Đức. |
Ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trước khi nhà máy thủy điện Hương Điền xả lũ khoảng một giờ đã báo với lãnh đạo tỉnh. Chính quyền đã lập tức thông báo đến các địa phương. Tuy nhiên, khi xã thông báo đến người dân thì có sự chậm trễ, dẫn đến việc người dân không kịp chủ động chống lũ.
Việc xả lũ lớn về vùng hạ du khiến nhiều tuyến đường ở các xã Quảng Phước, Quảng An, thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền) bị ngập từ 0,3 đến 0,5 m. Một số đoạn đường liên thôn ở xã Quảng An, Quảng Thọ bị ngập sâu khiến phương tiện giao thông gặp khó khăn khi di chuyển.
Ông Hoàng Vọng, Phó phòng Nông nghiệp huyện Quảng Điền, cho biết đến chiều 27/3, toàn huyện có trên 500 ha lúa; 26 ha lạc; 5,5 ha sắn; 8 ha rau màu và 6,5 ha mặt nước nuôi cá nước ngọt bị ngập, chủ yếu ở các xã Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ và Quảng Phú. "Thiệt hại toàn huyện lên đến hàng chục tỷ đồng", ông Vọng nói.
Mưa lũ khiến nhà cửa cùng hàng trăm héc ta hoa màu của người dân các xã thuộc huyện Quảng Điền bị ngập lụt, hư hại. Ảnh: Đắc Đức |
Phòng Giáo dục huyện Quảng Điền và thị xã Hương Trà đã ra thông báo nghỉ học trong ngày 27 và 28/3 nếu lũ tiếp tục lên.
Mưa lớn cũng làm nhiều vùng thấp trũng ở các xã Lộc An, Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Trì (huyện Phú Lộc) bị ngập cục bộ. Từ sáng sớm 27/3, mực nước trên quốc lộ 1A qua xã Lộc Trì dâng cao 0,3-0,4 m khiến việc đi lại gặp khó khăn.
Đợt mưa lũ bất thường nhất từ năm 1976 đến nay Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ 3 ngày qua (25-27/3) đã có mưa to. Tính đến 1h sáng nay, một số nơi có mưa lớn như Hương Khê (Hà Tĩnh) 106 mm, A Lưới (Thừa Thiên Huế) 270 mm, Trà My (Quảng Nam) 384 mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 487 mm. Các sông Quảng Nam, Quảng Ngãi xuất hiện một đợt lũ với biên độ dao động vùng thượng lưu 4-7,5 m, vùng hạ lưu sông từ 2-4 m. Hôm nay, khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to. Dự báo mực nước trên các sông có khả năng trên báo động 1, riêng sông Vệ lên mức báo động 2. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức (Quảng Nam); Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà (Quảng Ngãi). "Đây là trận mưa lũ bất thường, mực nước đỉnh lũ hiện tại đã ở mức cao nhất so với cùng thời kỳ, tính từ năm 1976 đến nay", cơ quan khí tượng trung ương nhận định. |
Đắc Đức