An Giang là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng cơ chế thưởng 200.000 đồng cho người khai báo ổ dịch cúm gia cầm. "Khoản tiền tuy không lớn, song sẽ khuyến khích người dân khai báo sớm, từ đó có biện pháp nhanh chóng tiêu diệt ổ dịch, không để lây lan", ông Bổng nói. Hiện Thái Lan, một trong những nước đau đầu vì dịch cúm, đã áp dụng cơ chế phạt 52 đôla cho người không báo cáo về bất cứ trường hợp gia cầm ốm hay chết.
58 triệu thủy cầm của Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ nhiễm dịch. Ảnh: H.K. |
Theo Cục Thú y, hơn 8 tháng qua, cả nước không phát hiện ổ dịch cúm gia cầm mới. Tuy nhiên, nguy cơ tái phát dịch ở Việt Nam là rất cao bởi các nước xung quanh như Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Trung Quốc đều đang tái phát dịch và đều có người tử vong vì virus cúm H5N1. Ngày 11/8, tại tỉnh biên giới Prey Veng (Campuchia) giáp tỉnh Đồng Tháp, Long An của Việt Nam, đã phát dịch.
Trong khi đó, việc chăn nuôi gia cầm trong nước lại gia tăng nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm. Đàn ngan, thủy cầm mang virus cúm, vẫn chưa có văcxin phòng dịch. Hiện việc buôn bán, vận chuyển gia cầm lậu qua biên giới đang diễn biến phức tạp. Một cán bộ của Bộ Thương mại cho biết, nếu chuyển trót lọt một lồng gà từ Trung Quốc về Hà Nội lãi 100.000 đồng. Trung bình một ngày, một người có thể chuyển 5 chuyến, lãi 500.000 đồng.
Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có công điện khẩn yêu cầu chủ tịch UBND 64 tỉnh thành phải huy động lực lượng thú y, y tế, hải quan, bộ đội biên phòng... tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt các cửa khẩu, dọc biên giới; thực hiện chủ trương dừng nhập khẩu gia cầm từ nước đang có dịch; xử lý nghiêm đối với trường hợp nhập lậu gia cầm và sản phẩm gia cầm.
Thực hiện công điện này, thứ bảy tới, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng sẽ đến Lạng Sơn - điểm nóng buôn lậu gia cầm - để chỉ đạo công tác phòng chống dịch, ngăn chặn gia cầm nhập lậu.
Hồng Khánh