Trạm xá tiền tỷ bỏ hoang do thiếu vốn. Ảnh: Hoàng Táo |
Công trình Trạm y tế xã Triệu Đông (Triệu Phong, Quảng Trị) có quy mô 2 tầng với nhiều phòng chức năng, vốn đầu tư 3,2 tỷ đồng. Trong đó, 1,8 tỷ đồng từ nguồn vốn của Công ty xổ số kiến thiết Quảng Trị, phần còn lại là vốn đối ứng của huyện Triệu Phong.
Khởi công vào đầu tháng 7/2014, công trình dự kiến hoàn thành sau 12 tháng thi công. Tuy nhiên, ông Võ Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã Triệu Đông cho biết khoảng một năm nay, công trình ngừng xây dựng sau khi hoàn thành phần thô, tô trát bên trong, đi dây điện…
Được xây dựng trên phần đất 1.700 m2 do nhân dân thôn Nại Cửu đóng góp, việc trạm xá xây nửa chừng rồi ngưng khiến người dân bất bình. “Hàng tháng, đưa các cháu nhỏ đi tiêm chủng ở trạm xá cũ chật chội mới thấy búc xúc”, một người dân đang nhổ cỏ dại để trồng sắn ngay cạnh trạm xá, nói.
Đã hoàn thành phần thô nhưng không tiếp tục xây dựng khiến một mảng tường bị mốc xanh. Ảnh: Hoàng Táo |
Bị bỏ hoang lâu ngày, công trình có dấu hiệu xuống cấp khi một số mảng tường rêu mốc, nứt nẻ do nước mưa tạt vào. Ngoài ra, đây còn trở thành tụ điểm để học sinh trốn học, trốn gia đình và trộm cắp tụ tập, gây mất trật tự ở địa phương.
Trong khi đó, trạm xá cũ hàng tháng khám chữa bệnh cho 600-800 lượt bệnh nhân, được xây dựng hơn 10 năm trước, nay đã xuống cấp. Chị Võ Thị Hòa, nhân viên trạm xá cho biết một dãy nhà đã không còn sử dụng được, nhà vệ sinh hư hỏng. “Phòng khám và phòng tiêm chủng phải gộp chung do thiếu phòng”, chị Hòa nói.
Chủ tịch xã Triệu Đông cho hay nhiều lần kiến nghị nhưng chủ đầu tư là UBND huyện Triệu Phong vẫn chưa bố trí được nguồn vốn để tái khởi động công trình.
Hoàng Táo