Phiên chợ 28 Tết đông đúc nhộn nhịp hơn tất cả hôm khác vì chỉ còn có ba ngày nữa để mua sắm cho cả năm. | |
Người miền Trung "ăn chắc mặc bền", Tết nhất cái nhà được quét dọn, o bế trước tiên. Người đàn ông này đi chợ mua tre để về bện lại hàng rào, "chấn" lại hàng hiên nhà. | |
| |
"Ăn hôm nay phải nghĩ tới ngày mai" nên không ít bà nội trợ cố chọn được một con lợn giống cuối năm để "gầy" (vỗ béo) ra Giêng bán. | |
Mua lạt, dây buộc gói bánh tét. | |
Giấy vàng mã cũng được chọn để dâng sớ, cúng rước ông bà trong đêm tất niên. | |
Nón Gò Găng, đặc sản của đất Bình Định. Người miền quê Trung bộ thường sắm chiếc nón mới vào dịp Tết để trong năm còn đội ra đồng làm ruộng. | |
| |
Cau trầu ngày xuân bây giờ đã rất ít người mua nhưng vẫn có người bán. | |
Bà cụ này phải mang bánh tráng đến chợ phiên hôm nay từ sáng sớm tinh mơ nên đến giữa buổi sáng đã phải tranh thủ lót lòng một bữa ăn nhẹ. | |
Người quê miền Trung có thói quen chưng nải chuối trên bàn thờ, cả buồng trái càng tốt, chứ không ngại đầu năm "trượt vỏ chuối". | |
| |
Bánh thuẫn của miền Trung cũng là một món ăn phổ biến trong ngày Tết, bên cạnh bánh in, bánh cốm. |
Kiều Mi - Minh Thảo