Ngày 17/9, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên - Môi trường cùng lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã có buổi đối thoại trực tiếp với người dân vùng giải tỏa Cồn Dầu (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), liên quan đến việc khiếu kiện kéo dài từ năm 2010 đến nay.
Từ sáng sớm, 10 người dân đại diện cho 62 hộ ở Cồn Dầu chưa đồng ý với việc đền bù giải tỏa đã mang theo những giấy tờ liên quan đến trụ sở UBND thành phố cũ ở số 42 Bạch Đằng tham gia đối thoại. Họ trật tự và trình bày rành mạch những thắc mắc, nguyện vọng của mình đến chính quyền.
Ông Võ Văn Thương, Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng trực tiếp giải đáp thắc mắc của người dân Cồn Dầu tại buổi đối thoại. Ảnh: Nguyễn Đông. |
Ông Trần Quang Anh (tổ 21, Hòa Xuân) cho rằng việc UBND quận Cẩm Lệ thu hồi đất theo chỉ đạo của UBND thành phố để giao cho công ty Cổ phần tập đoàn Mặt trời làm dự án khu đô thị sinh thái Hòa Xuân thì người dân vùng giải tỏa phải được tái định cư tại chỗ theo quy định của Chính phủ.
Những hộ dân chưa đồng ý chuyển đến nơi tái định cư bởi giá đền bù quá thấp, trong khi trên thực tế công ty Cổ phần tập đoàn Mặt trời đang phân lô, bán nền với giá cao ngất ngưởng. Cụ thể người dân chỉ được đến bù 25 triệu đồng một sào ruộng, trong khi công ty san lấp rồi bán với giá 2 đến 3 tỷ đồng cho cùng một diện tích tùy theo vị trí.
Theo ông Nguyễn Quý, cuộc sống của người dân Cồn Dầu bị đảo lộn từ khi dự án được lập nên, dân mất đất sản xuất, rơi vào cảnh thất nghiệp. "Thu hồi hết 100% đất sản xuất của bà con thì phải tạo công ăn việc làm. Trong 4 năm qua thành phố chưa hỗ trợ bất kỳ cái gì, người dân không có thu nhập nên cuộc sống đang rất khó khăn".
Trong khi đó ông Huỳnh Ngọc Trung thắc mắc tại sao quyết định thu hồi đất có hiệu lực từ 2010 mà mãi đến tận 2013, 2014 mới gửi đến tay người dân.
Bên cạnh những hộ dân đã giải tỏa đi nơi khác, nhiều nhà dân xây kiên cố và chưa đồng ý với việc đền bù. Ảnh: Nguyễn Đông. |
Ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường Đà Nẵng cho rằng việc các hộ dân Cồn Dầu khiếu nại chủ dự án phân lô, bán nền là không có cở sở vì đây là dự án phát triển kinh tế, theo quy hoạch chi tiết đã được UBND thành phố phê duyệt. Tỷ lệ đất ở đô thị và biệt thự chỉ chiếm hơn 40%, còn lại là hạ tầng và cây xanh, mặt nước, không có khu tái định cư tại dự án.
Còn ông Võ Văn Thương, Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng gợi ý nếu người dân muốn mua lại đất dự án có thể làm đơn gửi UBND quận để được mua với giá ưu đãi.
Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường quận Cẩm Lệ, ông Đinh Thanh khẳng định việc đo vẽ, xác định ranh giới, vị trí và diện tích nhà, đất của hộ theo thực tế hiện trạng sử dụng đất, theo diện tích kê khai, đăng ký là đúng luật. Tuy nhiên ông này nói nếu quá trình kiểm đếm, đo đạc có sai sót, UBND quận sẽ tiến hành phúc tra, rà soát lại.
Trưng ra hình ảnh về việc niêm phong nhà của một hộ dân, ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân, nói việc chậm đưa ra quyết định thu hồi đất là do bà con ở Cồn Dầu cố tình không nhận. Có trường hợp đến nhà thì người dân đóng cửa, buộc chính quyền phải niêm phong. Tuy nhiên ngay sau đó người dân đưa ra những dẫn chứng chi tiết liên quan đến việc này nhưng không nhận được sự giải thích thỏa đáng.
Ông Yên nói sẽ báo cáo lên Bộ Tài nguyên và Môi trường để có văn bản trình Thủ tướng về việc khiếu kiện kéo dài liên quan đến giải tỏa đền bù khu dân cư Cồn Dầu. Ảnh: Nguyễn Đông |
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến nói việc giải tỏa khu dân cư thuộc phường Hòa Xuân nhằm xóa tình trạng nhà dân bị ngập lụt trong mùa mưa bão. Dù nhiều nhà đã xây kiên cố 2 đến 3 tầng nhưng không thể lấy lý do "nhà tôi không ngập" để không di dời. Người dân cần nhìn đến lợi ích chung của thành phố khi đang phát triển đô thị.
Ông Chiến cũng chỉ đạo UBND quận Cẩm Lệ xem xét lại phản ánh của người dân về việc đo vẽ, xác định ranh giới, vị trí và diện tích nhà, đất của các hộ theo thực tế sử dụng đất khi giải tỏa đền bù; hỗ trợ kịp thời để người dân không phải chịu thiệt thòi, sớm ổn định cuộc sống.
Do nhiều vấn đề chính quyền Đà Nẵng và người dân Cồn Dầu chưa tìm được tiếng nói chung, đại diện 62 hộ dân chưa đồng ý chuyển đến nơi tái định cư nên ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên- Môi Trường nói sẽ tiếp thu ý kiến để có văn bản báo cáo lên Thủ tướng xem xét.
Dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân có quy mô 437 ha, trên 2.000 hộ dân với hơn 2.788 hồ sơ nhà đất và hơn 200 ha đất nông nghiệp các khu vực Trung Lương, Cẩm Chánh, Cồn Dầu, một phần Lỗ Giáng và Tùng Lâm phải giải tỏa. Đến nay chỉ còn 130/2.788 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, trong đó tại Cồn Dầu có 62 hộ khiếu nại, 23 hộ đang chờ để bàn giao mặt bằng. |
Nguyễn Đông