Đại biểu Đào Trọng Thi. Ảnh: VNU.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục thanh thiếu niên Đào Trọng Thi: Quan tâm đề án học phí. Thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã chuẩn bị kỹ việc lấy ý kiến nhân dân một số đề án như cải tiến thi cử, kết hợp hai kỳ thi tốt nghiệp và đại học, học phí... Do đó, việc chất vấn Bộ trưởng GD&ĐT tại hội trường có thể không quá căng thẳng. Ngoài học phí, tôi nghĩ một số đại biểu sẽ quan tâm đến những vấn đề cụ thể như nhà vệ sinh trong trường học, hiệu quả đầu tư của các dự án giáo dục...Bức xúc của cử tri luôn luôn tồn tại, bởi những việc mà các bộ trưởng làm không thể đáp ứng tất cả nguyện vọng. Do vậy, chất vấn phải mang tính xây dựng, không phải để bắt bẻ bộ trưởng mà là gợi mở vấn đề. Người ta thường nói "tân bộ trưởng, tân chính sách", tôi kỳ vọng các bộ trưởng thẳng thắn, cầu thị. Những việc gì mình chưa làm được, chưa đáp ứng yêu cầu xã hội thì thẳng thắn nhận trách nhiệm, đề ra cách giải quyết vấn đề. Nếu trong quá trình trả lời chất vấn, các bộ trưởng nảy ra sáng kiến, ý tướng mới thì cũng nên thẳng thắn trình bày.
Đại biểu Lê Văn Cuông. Ảnh: Đ.L. |
Đại biểu Lê Văn Cuông: Sẽ chất vấn đến cùng chuyện đề bạt cán bộ. Tôi quan tâm nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đức có tài, đặc biệt là cán bộ xã phường. Họ ở sát dân và thực thi các chủ trương chính sách của nhà nước, nếu đội ngũ này yếu kém về năng lực thì sẽ gây nhiều bức xúc, thiệt thòi cho người dân.
Tôi cũng đề xuất phải nghiên cứu quy trình cất nhắc đề bạt và cơ chế khắc phục bệnh "trên nói dưới không nghe". Tôi sẽ đeo bám vấn đề đến cùng. Đây là vấn đề tôi đã chất vấn Bộ trưởng Nội vụ kỳ họp Quốc hội trước, tôi vẫn tiếp tục chất vấn tại kỳ này. Con người là quyết định, công tác cán bộ hết sức quan trọng, không có cơ chế chọn người tài đức mà đưa các đối tượng vào nhà nước bằng chạy chọt sẽ gây hậu quả khó lường.
Tôi cũng quan tâm đến vụ sập đường dẫn cầu Cần Thơ. Chính phủ không chỉ tìm ra nguyên nhân mà phải làm thế nào thay đổi cơ chế quản lý xây dựng cơ bản và chất lượng an toàn trong các công trình quốc gia.
Đại biểu Ngô Văn Minh. Ảnh: Đ.L
Đại biểu Ngô Văn Minh: Chất vấn việc tăng giá tiêu dùng. Tôi sẽ chất vấn Bộ Tài chính vì sao kiềm chế giá, miễn giảm thuế nhập khẩu nhưng nhiều mặt hàng vẫn leo thang, ví dụ sữa, thép, gas... Tôi sẽ đề xuất với Bộ Tài chính nên giảm một mặt hàng duy nhất nhưng liên quan đến giá thành mọi sản phẩm, đó là điện. Trước hết là giảm giá điện vì bất cứ ngành gì đều liên quan đến điện. Vấn đề là có dũng cảm giảm không, bởi vừa qua nói giá điện trong nước còn thấp so với thế giới.Tôi cũng chất vấn Bộ GTVT và Nông nghiệp phát triển nông thôn về giải ngân chậm trong năm nay. Trong khi tiền vay rất nhiều phải trả lãi song không giải ngân hết được, Bộ Giao thông Vận tải mới hoàn thành 17%, Bộ kia mới 21% trong khi các công trình rất cần vốn. Đường lên các tỉnh miền núi, công trình thủy lợi, có hồ đập chưa được khởi công 4-5 năm nay. Tôi sẽ hỏi trách nhiệm của các Bộ về vấn đề này.
Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh. Ảnh: Đ.L
Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh: Tôi quan tâm đến quyền lợi người làm thuê. Kỳ họp này tôi đã gửi chất vấn đến Chính phủ và 4 bộ trưởng, tập trung vào vấn đề lao động làm thuê giúp việc gia đình, chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở; phòng chống tội phạm ngay tại cơ sở.Với Chính phủ, tôi chất vấn hai việc. Một là vấn đề giáo dục pháp luật cho phụ nữ, dẫn tới nạn môi giới hôn nhân bất hợp pháp, bạo lực trong gia đình, bị người xấu kích động khiếu kiện sai... Vấn đề thứ hai là những cơ chế chính sách đặc thù để Hà Nội thực hiện được những chương trình hiện nay. Tôi được biết vừa rồi lãnh đạo thành phố đã có những cuộc họp để làm sao đẩy nhanh tiến độ các công trình như vành đai 3, đường 32, Láng - Hoà Lạc rồi cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân.
Lần này không khí Quốc hội khác hơn kì trước, nhiều đại biểu hăng hái. Một số bộ trưởng đăng kí đăng đàn như vậy không còn bị động nữa. Bộ trưởng sẵn sàng muốn chia sẻ, cởi mở và muốn để cho mọi người hiểu hơn việc của bộ mình. Tôi cho đó là không khí rất hay.
Đoàn Loan - Việt Anh thực hiện