Theo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu các Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng và các quận, huyện khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các chủ công trình hoàn chỉnh phương án sửa chữa các hạng mục công trình sau khi xử lý. Đồng thời, chính quyền phải tổ chức thẩm tra, phê duyệt phương án theo thẩm quyền; xác định kế hoạch, tiến độ và giám sát chủ công trình thực hiện dứt điểm.
Tòa nhà 221-223 Bạch Mai sau khi bị xử lý. Ảnh: P.V |
Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với Sở Xây dựng tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn, giám sát các chủ công trình vi phạm thực hiện việc tháo dỡ theo tiến độ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân, vệ sinh môi trường. Cụ thể, tòa nhà số 9 Đào Duy Anh phải tập trung hoàn chỉnh phần sửa sang các hạng mục sau xứ lý trước ngày 30/9. Các công trình khác khi hoàn thiện xong việc tháo dỡ phải sớm tiến hành sửa sang theo phương án đã đề ra.
Các quận huyện phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa sai phạm, xử lý triệt để ngay từ khi vi phạm mới xảy ra, đảm bảo trật tự kỷ cương trong lĩnh vực xây dựng.
Hiện mới có tòa nhà số 9 Đào Duy Anh, 221-223 Bạch Mai đã hoàn thành "cắt ngọn", còn những tòa nhà khác như số 4 Đặng Dung, ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh, tòa nhà tại tổ 16, cụm 2, phường Bưởi... vẫn chưa tháo dỡ xong phần sai phạm.
Đoàn Loan