Trong công văn ngày 15/3, Cục yêu cầu các doanh nghiệp rà soát lao động đang làm việc tại 6 nước trong khu vực Trung Đông (gồm: UAE, Ảrập Xêút, Qatar, Oman, Kuwait và Bahrain), tìm hiểu kỹ đối tác, công trường lao động đang làm việc, địa chỉ liên hệ.
Doanh nghiệp cần theo dõi sát tình hình, khuyến cao lao động tránh xa những địa điểm có biểu tình hoặc có nguy cơ biểu tình. Trường hợp có bạo loạn, lao động phải được di dời đến nơi an toàn.
Biểu tình chống Chính phủ đang lan rộng ở Bahrain. Ảnh: AFP. |
Trao đổi với VnExpress chiều 16/3, Cục phó Quản lý lao động ngoài nước Đào Công Hải cho biết, UAE và Ảrập Xêút, nơi tập trung nhiều lao động, không có vấn đề gì. Hiện chỉ Bahrain đang có bạo loạn, nếu tình hình ngày càng căng thẳng, Cục sẽ tính tới việc đưa lao động về nước.
Theo ông Hải, hiện ở Trung Đông có khoảng 16.000 lao động, trong đó UAE xấp xỉ 10.000, Ảrập Xêút 5.000, Qatar chưa đến 1.000. Tại Bahrain và Oman, mỗi nước có 40 lao động. Riêng Kuwait hiện không còn lao động Việt Nam.
Trước đó, cuối tháng 2, do Libya xảy ra bạo loạn, Chính phủ đã chỉ đạo đưa toàn bộ 10.300 lao động Việt Nam đang làm việc tại quốc gia này về nước. Đến ngày 13/3, hơn 9.000 người đã được đưa về nước an toàn bằng đường hàng không. Hiện còn hơn 1.000 lao động đi bằng tàu biển, dự kiến cập cảng Hải Phòng vào ngày 21/3.
Toàn cảnh đưa lao động Việt Nam từ Libya về nước |
Hồng Khánh