Làm việc với Bộ Nội vụ sáng 6/6, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết đã nghe nhiều dư luận về tiêu cực thi nâng ngạch trong quản lý cán bộ, công chức. Nhiều cán bộ có trách nhiệm ở địa phương đi thi nâng ngạch đã trực tiếp phản ánh tiêu cực lên lãnh đạo Chính phủ. Do vậy Bộ Nội vụ phải xem xét vấn đề này, quá trình tổ chức thi cần công khai, minh bạch, tạo ra cách thi phù hợp thực tiễn, gắn thực hành với lý thuyết.
Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, đến nay Bộ đã cơ bản hoàn thành việc ban hành hệ thống tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức. Đến hết tháng 5/2016 đã ban hành 86 tiêu chuẩn ngạch công chức và 118 tiêu chuẩn chức danh viên chức. Hiện Bộ đã lấy ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương về kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016.
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: Vinh An |
Tại cuộc làm việc, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ tập trung nghiên cứu việc cải cách tiền lương, trong đó xác định rõ những ngành nghề cần có chế độ, chính sách đặc thù, sớm trình Chính phủ.
Phó thủ tướng nêu rõ đề án cải cách tiền lương đã được chuẩn bị qua hai nhiệm kỳ đến nay vẫn chưa giải quyết xong, vì mỗi lần trình ra lại vướng câu hỏi nguồn lực ở đâu. “Đây là trách nhiệm của chúng ta, nếu không có bước đi thì sẽ là món nợ kéo dài”, ông nói.
Để có nguồn thực hiện chính sách cải cách tiền lương, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn và kiểm soát chặt số lượng cấp phó, biên chế trong các cơ quan, tổ chức; quyết liệt tinh giản biên chế theo tinh thần “hai ra một vào”, chỉ tuyển không quá 50% cán bộ, công chức, viên chức đã ra khỏi biên chế. Việc các bộ ngành lồng ghép tổ chức, bộ máy vào nội dung luật, nghị định trong quá trình soạn thảo là không thể chấp nhận.
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cam kết mỗi năm sẽ giảm ít nhất 1,5% trong tổng biên chế, để đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các tỉnh, thành.
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vinh Tân (đứng) báo cáo Phó thủ tướng về công việc của Bộ. Ảnh: Vinh An |
Ông Phan Văn Hùng, Vụ trưởng Chính quyền địa phương, báo cáo Phó thủ tướng việc vừa qua Hà Tĩnh xin sáp nhập các xã dưới 3.000 dân. Bộ Nội vụ đã làm việc với Hà Tĩnh, tới đây sẽ kiến nghị với Trung ương cho sáp nhập các xã có quy mô nhỏ trên toàn quốc.
Về chủ trương “thí điểm dân trực tiếp bầu một số chức danh ở cơ sở và ở cấp huyện” được đề ra tại Đại hội XII của Đảng, ông Hùng nói “chúng tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ soạn thảo văn bản khi được cấp trên giao”.
Vinh An