Ngày 10/7, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về tình hình kinh tế - xã hội, phòng chống tham nhũng và an toàn giao thông 6 tháng đầu năm.
Trước tình trạng khai thác khoảng sản trái phép diễn ra phức tạp, đặc biệt là vàng, Phó thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Nam phải xử lý nghiêm, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự thay vì phạt hành chính thông thường nhằm nâng cao tính răn đe với những chủ bãi, người cầm đầu khai thác khoáng sản trái phép.
Theo chính quyền địa phương, khai thác vàng trái phép là vấn nạn ở Quảng Nam, nhiều bãi vàng tồn tại hàng chục năm ngay giữa các khu bảo tồn thiên nhiên. Nhà chức trách nhiều lần mở các đợt truy quét, đẩy đuổi nhưng dường như không có hiệu quả. Chỉ vài ngày sau khi bị truy quét, các phu vàng lại hoạt động.
Về báo cáo của tỉnh Quảng Nam liên quan đến số nợ hơn 430 tỷ đồng tiền thuế của 2 công ty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu (tập đoàn Besra), Phó thủ tướng đề nghị phải kiên quyết xử lý và buộc nộp thuế đầy đủ mới xem xét cho tái sản xuất.
“Nếu doanh nghiệp khai thác vàng chưa nộp thuế và chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì dứt khoát phải đóng cửa mỏ. Khi đã nộp thuế, nếu muốn được phép hoạt động trở lại thì phải đảm bảo về môi trường” , Phó thủ tướng nhấn mạnh.
Ông Trương Hoà Bình cũng đề nghị xem xét rõ việc Ngân hàng Việt Á xin bảo lãnh trả nợ thuế cho Công ty Vàng Phước Sơn trong lộ trình tái cơ cấu. “Việc bảo lãnh không thể nói chung chung mà phải xem xét về chế tài, trách nhiệm của ngân hàng trong việc trả nợ thuế, về thời hạn trả nợ, hình thức xử lý nếu không nộp thuế”, ông nói.
Tiến Hùng