Do lở núi, các phương tiện lưu thông từ Quảng Ngãi đi Kon Tum và ngược lại không thể qua lại khu vực đèo Violắc trên quốc lộ 24 thuộc xã Ba Tiêu, huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi). Tắc đường kéo dài suốt từ 10h sáng qua đến sáng nay. Hàng nghìn hành khách mắc "kẹt" tại huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) và huyện KonPlông (Kon Tum.
Thượng tá Lê Văn Khoa, Phó trưởng Công an huyện Ba Tơ cho biết, mưa lớn kéo dài làm xuất hiện hàng chục điểm sạt lở núi trên đèo Violắc. Trong đó hai điểm sạt nghiêm trọng tại km60 và km64 với hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống đường bít hết lối đi.
Sạt lở núi trên đèo Violắc làm tê liệt giao thông từ Quảng Ngãi đi Kon Tum và ngược lại. Ảnh: Trí Tín |
Theo ông Khoa, phải mất ít nhất 4 ngày thì các đơn vị mới có thể giải tỏa hết khối lượng đất đá sạt lở trên đèo Violắc, khai thông đường. Ngay trưa nay, Công an huyện Ba Tơ đã phối hợp với thanh tra giao thông tỉnh Quảng Ngãi lập rào cản, phân công người chốt chặn, nghiêm cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua lại trên đèo đề phòng nguy hiểm. Các phương tiện từ Quảng Ngãi đi Kon Tum buộc phải quay về thị trấn Ba Tơ chờ thông đường.
Sở Giao thông tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo Công ty cổ phần xây dựng công trình huy động xe đào, xe xúc tổ chức san ủi, giải tỏa các điểm sạt lở núi trên đèo. Hiện tại, nhiều tỉnh lộ như: tuyến từ huyện Minh Long đi xã Sơn Kỳ, huyện miền núi Sơn Hà, đường đi xã Trà Phong huyện Tây Trà và tuyến đường Quán Lát đi Đá Chát, từ trung tâm huyện Sơn Tây đi các xã Sơn Long, Sơn Liên… bị sạt lở núi cản trở giao thông nhiều ngày qua.
Riêng tuyến đường Trà My (Quảng Nam) đi Trà Bồng - Dung Quất qua địa phận xã Trà Thanh, huyện Tây Trà đã bị sạt lở nặng tại khu vực eo Tà Mỏ với hàng nghìn khối đất đá trên núi đổ xuống chắn ngang đường. Ông Hồ Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Trà Thanh cho biết, núi lấp đường gây cô lập hoàn toàn địa phương suốt hai ngày qua. Mọi sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.
Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ về các huyện miền núi ở các tỉnh miền Trung bị sạt núi nghiêm trọng gây nhiều khó khăn cho người đi đường. Ảnh: Trí Tín. |
Tại Quảng Nam, sáng 19/10, đất đá kèm theo cây gỗ sạt lở xuống đường ĐT 616, cô lập hoàn toàn huyện miền núi Nam Trà My. Đường đi bốn xã vùng cao gồm Tr’hy, Ch’ơm, Gary và Axan, huyện Tây Giang lầy lội, có nơi bùn đất ngập sâu hơn một mét. Ông Bríu Quân, Chánh văn phòng huyện Tây Giang cho biết, ngay từ đầu mùa mưa lũ, huyện đã phân bổ về 4 xã 60 tấn gạo dự trữ, thế nhưng đường sá quá lầy lội thế này khó đưa gạo đến cứu trợ tận nhà dân được.
Tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thừa Thiên - Huế, quốc lộ 1A đoạn qua đèo Phước Tượng sạt lở núi nhiều đoạn, hàng trăm mét khối đất đá tràn xuống đường. Đường tránh phía tây thành phố Huế bị trôi hơn 800 m khối đất đá. Đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 49A qua huyện A Lưới cũng sạt lở nặng gây ách tắc giao thông suốt 3 ngày qua.
Trí Tín