Cơ quan chức năng đến khám nghiệm tử thi tại nhà bà Phương. Ảnh: T.P |
Người con vừa kêu cứu vừa tháo dây ra khỏi cổ mẹ nhưng bà Phương đã chết. Công an tìm thấy một số giấy vay nợ do bà Phương đứng tên, song số tiền này không lớn "nên không phải là nguyên nhân dẫn đến hành vi tự tử của nạn nhân". Ngày 31/10, Công an Gia Lai kết luận, "cái chết của bà Phương không có dấu hiệu tội phạm".
Hàng xóm cho biết, bà Phương sống chan hòa, giản dị. Chồng mất sớm nên bà phải một mình nuôi hai con, cậu con lớn vừa tốt nghiệp đại học. Dù gia cảnh thuộc loại khá nhưng sáng nào bà Phương cũng dậy sớm để phụ con trai (đang chờ xin việc) bán bánh mì trước cổng trường ở TP Pleiku.
Đồng nghiệp tỏ ra bất ngờ khi hay tin bà Phương qua đời bởi sáng cùng ngày bà vẫn đi làm bình thường. Tuy nhiên, gần đây họ thấy bà Phương hay tỏ ra buồn rầu, thường tâm sự rằng mình mệt mỏi.
Bà Phương từng là Chánh văn phòng UBND huyện Chư Pah (Gia Lai), sau đó được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch HĐND huyện Chư Pah. Bà được điều động về Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh Gia Lai cách đây 3 năm.
Tùy Phong