Chiều 19/12, UBND Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp với về công tác gia đình mà trọng tâm là tìm ra giải pháp hữu hiệu phòng chống bạo lực gia đình. Thống kê chưa đầy đủ từ 7 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, năm 2010 có 146 trường hợp bạo lực gia đình, năm 2011 có 157 vụ. 6 tháng đầu năm nay, tại 12 địa phương trong tỉnh xảy ra hơn 260 vụ. Trong đó, ít nhất 3 phụ nữ tử vong và hàng chục người khác phải nhập viện vì nạn bạo lực gia đình.
Bé Thục Phi quê ở Nghĩa Hành bị cha mẹ nuôi đánh đập tàn bạo phải vào viện cấp cứu vào tháng 2/2012. Ảnh: Trí Tín. |
Ông Tạ Quy, Phó giám đốc Sở Văn hóa thể thao Du lịch Quảng Ngãi lo ngại, gần đây có nhiều trường hợp cán bộ công chức, đảng viên gây ra bạo lực gia đình. Do nguồn nhân lực quá mỏng nên việc thu thập số liệu và phòng, chống lực gia đình vẫn còn mang tính hình thức, đối phó. Hầu hết phụ nữ bị chồng bạo hành thường nén chịu nỗi đau vì tương lai con cái. Chính quyền địa phương phát hiện mời các ông chồng vũ phu đến xử lý thì người vợ luôn xin "tha" để rồi lâm vào bế tắc, bi kịch.
Bà Huỳnh Thị Tuyết Nga, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Quảng Ngãi lý giải, bạo lực gia đình xảy ra chủ yếu là do những cặp vợ chồng không thể giải quyết được bất đồng trong cuộc sống. Nổi cộm hiện nay là ở các huyện miền núi, đàn ông say xỉn suốt ngày, không chịu đi làm nương rẫy. Vợ can ngăn thì nảy sinh bực tức đánh đập, nhiều trường hợp phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Chị Phan Thị Trang ở TP Quảng Ngãi bị chồng đánh đập nhiều năm liền. Ảnh: Trí Tín. |
Ông Huỳnh Duy Việt, phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho rằng, vấn đề gia đình và bạo lực gia đình liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp nên cả hệ thống chính trị cần vào cuộc đồng bộ thì mới mong giải quyết vấn đề. Số liệu báo cáo về bạo lực gia đình chưa thể chính xác, trong thực tế số vụ còn cao hơn rất nhiều. Bởi lẽ hầu hết nạn nhân ngại không dám thổ lộ, xấu hổ, đến khi vụ việc trở nên nghiêm trọng, không thể cứu vãn mới cầu cứu cơ quan chức năng.
Theo ông Việt, cần tăng cường lồng ghép nhiều hình thức tuyên truyền theo cách "mưa dầm thấm lâu" nâng cao nhận thức, sớm cảnh tỉnh tình trạng bạo lực gia đình.
Ông Lê Quang Thích, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, hiện nay còn nhiều địa phương chưa thật sự quan tâm đến công tác gia đình. Các ngành, các cấp chưa đánh giá được tình trạng ly hôn, ly thân, bất bình đẳng giới, nạn bạo lực gia đình... Do vậy, thời gian tới cần đẩy mạnh tuyên truyền, riêng với những trường hợp nghiêm trọng cần xử lý nghiêm theo qui định pháp luật.
Trí Tín