Chiều 26/2, trong chuyến thị sát của Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng tại cầu Vĩnh Tuy về các vết nứt tại trụ cầu T22, ông Phạm Hữu Sơn, Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI), cho biết, hiện tượng nứt dọc là do áp lực lớn, có thể trong quá trình thi công ứng xuất nhiệt kết hợp bê tông khối lớn tạo ra nứt. Ban đầu các vết nứt không thể phát hiện mà phải sau một quá trình cầu hoạt động mới lộ ra. Tuy nhiên, hiện các vết này đã ngừng phát triển.
Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng thị sát vết nứt chân cầu Vĩnh Tuy. Ảnh: Đ.L |
Là chuyên gia từng nghiệm thu cầu Vĩnh Tuy, ông Nguyễn Văn Nhậm, ĐH Giao thông Vận tải, cho rằng, vết nứt chưa ảnh hưởng an toàn và cầu Vĩnh Tuy vẫn được khai thác bình thường; đồng thời cần có tư vấn độc lập đánh giá nguyên nhân mới có giải pháp thích hợp. Trước mắt cần bơm keo làm hơi nước không làm ẩm cốt thép. Nếu nghi ngại rằng nước xâm nhập vào trụ sẽ làm gỉ cốt thép thì cần đục cầu để kiểm tra.
Theo ông Nhậm, quy trình thi công cầu đã rất chặt chẽ, sự cố vừa qua là đáng tiếc, song vết nứt đã được theo dõi và không phát triển.
Là cơ quan quản lý nhà nước, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, khẳng định, các trụ cầu Thanh Trì, Phù Đổng đều có hiện tượng nứt dọc như trụ cầu Vĩnh Tuy với mức độ khác nhau và đều đang được theo dõi, quan trắc. Sau mùa lũ năm 2013, vết nứt tại trụ cầu Vĩnh Tuy không phát triển và TEDI đã có đánh giá là an toàn.
Vết nứt dài 10 m từ dưới trụ cầu Vĩnh Tuy. Ảnh: Đ.L. |
Sau khi lắng nghe các cơ quan góp ý, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng yêu cầu kiểm tra tất cả trụ cầu Vĩnh Tuy. Chủ đầu tư là Ban quản lý hạ tầng Tả Ngạn thuê đơn vị tư vấn độc lập tìm nguyên nhân, kết luận chất lượng, độ an toàn và tuổi thọ công trình cầu Vĩnh Tuy, đảm bảo tư vấn trong hoặc ngoài nước đủ kinh nghiệm.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Hà Nội rà soát tất cả cầu trên địa bàn thành phố với thái độ thận trọng, chắc chắn.
"Cầu thường bị phá hủy do va đập từ tải trọng ngang là chính, còn tải trọng nén rất an toàn. Chúng ta không phải lo ngại, đi qua đây không phải nghe ngóng gì", ông Trịnh Đình Dũng nói.
Đoàn Loan