Dù trời mưa to nhưng nhiều người dân vẫn tới dự lễ khánh thành cầu treo Nam Công. Bà Phạm Thị Chín (thôn Tân Hưng, xã Thanh Tân) tâm sự, bao năm qua, người dân trong xã phải đi thuyền đò để đi làm, ra thị trấn, trẻ con phải đi thuyền tới lớp học. Khi nước lớn, bọn trẻ phải nghỉ học vì không dám qua sông. Mỗi năm mỗi khẩu được xã cấp 3 kg lúa để trợ cấp chi phí đi lại. "Chúng tôi rất sung sướng vì từ giờ không phải chèo thuyền nữa", bà Chín nói.
Chủ tịch tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông cho biết, cầu treo Nam Công là cầu dân sinh lớn nhất tỉnh, thay thế cho bến đò Nam Công trên sông Đáy. Cây cầu này sẽ phục vụ cho khoảng 1.500 người dân, trong đó có hơn 200 học sinh, đi lại an toàn trong những ngày mưa lũ.
Cầu treo Sam Lang, nơi người dân phải chui vào túi ni lon qua sông vào mùa lũ. Ảnh: Đ. Loan |
Cũng dịp giáp Tết, Bộ Giao thông Vận tải đã khánh thành hai cầu treo Nà Chát và Đồng Lão (Lạng Sơn). Chỉ tay vào chiếc cầu tre tạm bắc qua sông trước khi có cầu treo Nà Chát mới, cụ bà Hoàng Thị Rèn (84 tuổi, thôn Bản Tạm, xã Chi Lăng, Tràng Đinh) cho biết, trước đây người dân trong thôn phải đi lại trên cây cầu tạm đó. Đến mùa lũ là nước cuốn trôi hết cả. Giờ có cầu mới, người dân không còn lo lũ.
Khi biết tin nhà nước thu hồi đất xây cầu treo, 8 hộ dân tại thôn Bản Tạm đã hiến đất xây cầu. Theo Bí thư Chi bộ thôn Bản Tạm, chị Vi Thị Bích, không chỉ 8 hộ này mà bất kỳ ai trong thôn khi biết có dự án cầu treo qua sông đều sẵn sàng hiến đất. Bởi người dân bao nhiêu năm đi lại bằng cầu tre đã khổ lắm rồi.
Những cầu treo khánh thành dịp giáp Tết nằm trong đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh tại vùng dân tộc thiểu số ở 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên được Bộ Giao thông Vận tải triển khai từ giữa năm 2014.
Người dân miền núi náo nức đi trên cầu treo mới. Ảnh: Đ. Loan |
Để triển khai đề án, ngay khi chưa được Chính phủ bố trí vốn, Bộ Giao thông Vận tải đã lựa chọn 35 nhà thầu thi công xây dựng có đủ khả năng tài chính, ứng vốn trước để triển khai xây dựng cầu bảo đảm chất lượng. Bộ trưởng Đinh La Thăng đã viết thư ngỏ kêu gọi các doanh nghiệp ủng hộ chương trình "Nhịp cầu yêu thương" xây dựng cầu dân sinh trên phạm vi toàn quốc. Từ lời kêu gọi này, các doanh nghiệp đã ủng hộ hơn 50 tỷ đồng xây dựng cầu treo.
Đến trước Tết Ất Mùi, các nhà thầu đã hoàn thành cơ bản 80 cầu treo tại nhiều tỉnh miền núi, hơn 100 cầu còn lại dự kiến hoàn thành trước 30/6/2015. Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, những cầu treo tuy nhỏ song có ý nghĩa nhân văn to lớn, giúp người dân miền núi bảo vệ tính mạng, tài sản của mình khi tham gia giao thông, giúp bà con dân tộc xóa đói giảm nghèo.
Đoàn Loan