Tại lễ phát động diễn ra ngày 3/7, Ban tổ chức đã đón nhận một số di vật, tư liệu của Trung sĩ Nguyễn Thành Trọng - người đã tử trận trên Hộ tống Hạm Nhật Tảo HQ10 trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19/1/1974, từ tay vợ, con của Trung sĩ Nguyễn Thành Trọng là bà Nguyễn Thị Lụa và anh Nguyễn Hoàng Sa.
"Ngoài những tư liệu liên quan đến việc cha tôi nhận nhiệm vụ ra bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, còn có tờ giấy chứng tử và bức ảnh chân dung của ông. Hơn 40 năm qua, mẹ tôi luôn gìn giữ những kỷ vật này bên mình và hôm nay gia đình quyết định hiến tặng cho Đà Nẵng để trưng bày", anh Nguyễn Hoàng Sa nói.
Bà Lụa và anh Hoàng Sa tặng nhiều tư liệu, kỷ vật cho Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông. |
Dịp này, đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung thay mặt nhóm tác giả đã tặng đĩa gốc bộ phim tư liệu Nhớ đảo, nói về những nhân chứng đã từng làm việc, chiến đấu bảo vệ quần đảo Hoàng Sa trước năm 1974, để phục vụ cho phòng chiếu phim Nhà trưng bày Hoàng Sa. Đây là phim đoạt giải huy chương vàng Liên hoan phim truyền hình toàn quốc và giải báo chí quốc gia năm 2015.
Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, tặng phụ bản bộ atlas Von China (Tập bản đồ Trung Quốc) do nhà xuất bản Verlag von Dietrich Reimer xuất bản tại Berlin (Đức) năm 1885, hiện đang lưu giữ tại kho sách hiếm của Thư viện Harvard-Yenching (Đại học Harvard, Mỹ). Bộ atlas khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là bản đồ đồ cho chính ông Sơn phát hiện.
Đại diện Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tặng bản đồ xã Hòa Long (huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng cũ), thể hiện quần đảo Hoàng Sa thuộc xã Hòa Long. Tổng Công ty Sông Thu (Bộ Quốc phòng) trao tặng mô hình tàu cảnh sát biển ĐN 2000.
Ông Đặng Việt Dũng, phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết thành phố sẽ đốc thúc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ để Nhà trưng bày Hoàng Sa (khởi công ngày 7/12/2015) kịp đưa vào sử dụng cuối năm nay.
Cuộc vận động diễn ra từ 3/7 đến ngày 19/1/2017. Tiêu chí hiến tặng bao gồm những tư liệu, hiện vật khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, kỷ vật của các nhân chứng lịch sử và thân nhân nhân chứng từng sống trên quần đảo Hoàng Sa.
Các cá nhân, tổ chức có văn bản, thư tịch của Nhà nước Việt Nam và các quốc gia khác thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, bản đồ trong nước và của nước ngoài khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa cũng có thể tham gia hiến tặng.
Các tổ chức, cá nhân có tư liệu, hiện vật hiến tặng xin liên hệ UBND huyện Hoàng Sa qua số điện thoại 05113.822291 hoặc 0905323445 gặp ông Lê Phú Nguyện, Chánh Văn phòng UBND huyện Hoàng Sa hoặc qua email hoangsa@danang.gov.vn
Nguyễn Đông