Không còn con cá nào sống trong bè của người dân. Ảnh: A.X |
Ngày 6/2, đoàn công tác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Trần Anh Thư dẫn đầu, khảo sát tình trạng hàng trăm bè cá nuôi trên sông Cái Vừng (một nhánh của sông Hậu) chết hàng loạt. Người dân không xử lý nổi nên xả bè cho cá trôi trắng sông.
Ông Nguyễn Thanh Nhàn (xã Long Hòa, huyện Phú Tân) nói như khóc: "5 tấn cá lăng nha của tôi không còn con nào, mất hơn 5 tỷ đồng. Trước đó cá khỏe mạnh bình thường, đột ngột chết kiểu này là do môi trường nước có vấn đề".
Cá đến lúc thu hoạch bán Tết chết hết khiến người nuôi điêu đứng. Ảnh: A.X |
Cùng cảnh khổ, 4 bè cá lăng nha, điêu hồng, he và rô phi của ông Huỳnh Văn Long (xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) cũng chết sạch, thiệt hại hơn một tỷ đồng. "Gia đình tôi không chỉ mất Tết mà còn lâm cảnh nợ nần", giọng ông Long buồn rượi.
Theo thống kê của huyện Phú Tân, có 87 bè cá của người dân chết sạch, ước khoảng 100 tấn. Còn phía huyện Hồng Ngự có 47 bè, thiệt hại hơn 20 tấn cá. Chính quyền địa phương phải huy động lực lượng gom cá trôi sông đi xử lý, tránh ô nhiễm môi trường.
Đến sáng nay, tình trạng cá chết đã lan sang xã Phú Lâm và Phú Thạnh, huyện Phú Tân. Người dân nghi ngờ nguyên nhân do một doanh nghiệp trên địa bàn xả nước thải ra con sông này.
Người dân ướp đá cá, bán rẻ nhưng thương lái không mua. Ảnh: A.X |
"Chúng tôi đang thống kê thiệt hại của người dân, lấy mẫu cá, nước… về phân tích để sớm tìm ra nguyên nhân, có hướng xử lý", ông Trần Anh Thư nói.
Sông Cái Vừng nằm giữa xã Long Hòa, huyện Phú Tân và xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự.
Cửu Long