Ngày 12/5, Chương trình bảo tồn thú ăn thịt và tê tê (CPCP) đã làm việc với Trạm Kiểm lâm Xuân Lộc (Long Khánh, Đồng Nai) để cứu hộ con cầy vằn (Chrotogate owstoni). Cá thể này do ông Lưu Quang Mật, một người địa phương tình nguyện giao nộp.
Con cầy vằn có sức khỏe tốt. Ảnh: CPCP. |
Năm 2014, ông Mật đã mua hai con cầy vằn từ một thợ săn địa phương tại TP HCM để nuôi làm cảnh mà không biết đây là loài cấm săn bắt, buôn bán vì mục đích thương mại. Sau đó, một con đã chết, con còn lại được ông giao cho tổ chức cứu hộ.
Cầy vằn có cân nặng 2 kg, bị thương nhẹ ở phần đuôi và tay trái. "Điều tôi mong muốn nhất là nó sớm bình phục và tái thả về tự nhiên", ông Mật nói.
Trước khi tái thả về tự nhiên, ông Nguyễn Văn Thái, Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã, cho rằng cần có thời gian kiểm tra và đánh giá sức khỏe cầy vằn cẩn thận tại các khu kiểm dịch trước. Bởi loài này có thể bị nhiễm virus cúm gia cầm H5N1. Chúng từng bị chết với số lượng lớn vào năm 2005 và 2008 do cúm gây ra.
Đây là cầy vằn đầu tiên được cứu hộ và chuyển đến trung tâm kể từ năm 2002. Nó là một trong những loài cầy quý hiếm nhất ở Việt Nam, được xếp trong nhóm IIB và được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 32.
Phạm Hương