Trưa 17/4, bà Nguyễn Thị Vỹ (52 tuổi, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đang đứng làm gạch thì ngã khiến chân trái bị cuốn thẳng vào máy nghiền.
Bà Vỹ đã được đưa đến bệnh viện máy xúc cùng chiếc máy đóng gạch. Ảnh: Thái Hòa. |
Khi công nhân gần đó tắt máy thì toàn bộ chân của nạn nhân đã bị cuốn sâu vào bên trong máy dính chặt không thể kéo ra. Mọi người phải dùng máy xúc để nâng máy đóng gạch cùng nạn nhân đưa đến bệnh viện.
Tại sân bệnh viện Đa khoa Đô Lương, người dân phải dùng máy hàn phá máy đóng gạch để đưa nạn nhân vào phòng cấp cứu, cắt bỏ quá đầu gối chân trái.
Nạn nhân được phẫu thuận tháo bỏ chân trái quá đầu gối. Ảnh: Thái Hòa. |
Bác sĩ Cao Tiến Hùng (Phó giám đốc bệnh viện), cho biết đây là trường hợp tai nạn rất ít gặp trong vòng 10 năm qua. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng chân còn dính chặt vào máy nghiền nát, mất máu nhiều, hạ huyết áp. Sau khi được cứu chữa, chiều cùng ngày nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.
Bà Vỹ có chồng và hai người con nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, các con đều phải đi làm ăn xa.
H. Bình