Tàu cá ngư dân trở về bờ an toàn. Ảnh: Xuân Ngọc |
Ngày 21/8, tàu cá của thuyền trưởng Mai Trọng Hiếu cùng 7 thuyền viên về đến vùng biển thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) sau 4 ngày được cho là bị cướp tại đảo Đá Bắc vùng biển Hoàng Sa.
Theo ông Hiếu, tàu xuất bến hôm 17/7. Một tháng sau chỉ đánh bắt được 15 con cá nhám (khoảng 2 tạ) thì các thuyền viên đuối sức nên muốn về bờ. Khoảng 9h ngày 17/8, tàu cá đi qua đảo Đá Bắc vùng biển Hoàng Sa thì bị một tàu thép số hiệu 46102 dài khoảng 30 m áp sát, đâm mạnh vào phía sau đuôi.
Sau khi tiếp cận mạn trái, 6 người tay cầm súng điện và một súng dài nhảy sang tàu ông Hiếu. Các thuyền viên đang ngủ bị họ khống chế ngồi sụp xuống, hay tay ôm đầu. "Họ lăm lăm súng, nói tiếng nước ngoài, ra hiệu chúng tôi không được nhìn. Mấy anh em không hiểu ngẩng mặt lên bị chúng dí súng", thuyền trưởng Hiếu nói.
Thuyền trưởng Hiếu. Ảnh: Xuân Ngọc |
Hơn 2 giờ sau thêm tàu số hiệu 35102 cập mạn tàu cá. Khoảng 15 người nữa mang theo súng nhảy qua nói chuyện với nhóm trước. Họ khống chế các ngư dân suốt 3 giờ, sau đó, họ ra hiệu từng người đứng thẳng để chụp ảnh.
Thuyền trưởng Hiếu cho biết thêm, hai tàu nước ngoài đã dùng cần cẩu cướp đi toàn bộ cá nhám trong khoang, một tấn lưới, 5 cuộn dây lặn cùng một số đồ nghề đi biển khác. Tổng thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Trước khi bỏ đi, họ phá hỏng máy Icom, máy quét và toàn bộ dây điện tín, chỉ để lại ít lương thực và dầu.
"Chúng tôi dựa vào la bàn còn sót lại, sửa máy Icom cầu cứu cơ quan chức năng và được hướng dẫn trở về bờ. Các thuyền viên đều mệt lả, bơ phờ sau nhiều ngày lênh đênh trên biển", ông Hiếu nói.
Bộ đội lên tàu cá ngư dân bị cướp ghi nhận, lập biên bản. Ảnh: Xuân Ngọc |
Trao đổi với VnExpress, một lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng Khánh Hòa cho biết đã cử lực lượng trinh sát tới ghi nhận, lập biên bản kiểm tra và lấy lời khai các thuyền viên.
"Những dấu hiệu trên tàu thuyền trưởng Hiếu cho thấy ngư dân đã bị hai tàu tấn công, cướp hải sản và phá một số dụng cụ, thiết bị nhưng không tấn công thuyền viên", ông này nói.
Xuân Ngọc