Sáng 12/9, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Nghệ An, đã khám nghiệm hiện trường nơi hai học sinh tử nạn, tại trường tiểu học Diễn Tháp (Diễn Châu, Nghệ An). Bồn nước inox và ghế đá nơi hai em Nguyễn Tiến Phi và Trương Tiến Mạnh ngồi chơi được đặt sau phòng cô giáo hiệu trưởng, nằm trong dãy nhà cấp 4. Hiện nơi đây được căng giây, che bạt.
Tại hiện trường có 4 tảng bê tông hình chữ nhật dính máu đã quánh khô, mỗi tảng dày chừng 4 cm, trong đó 2 tảng bị vỡ. Một cán bộ điều tra cho biết, những tảng bê tông này dùng để kê 4 chân của giá đỡ bình nước inox. 2 tảng bị vỡ có thể là nguyên nhân làm bồn nước đổ và đè chết 2 học sinh.
Cách 4 tảng bê tông này chừng 3 mét là chiếc ghế đá ngả màu rêu nằm tựa lưng vào bức tường. Nó đã bị vỡ toác sau cú va chạm với bồn nước. Cách đó một đoạn là chiếc bồn inox nằm méo mó dưới khung đỡ bằng sắt, bên cạnh là đôi dép nhựa màu xanh của học sinh gặp nạn.
Bồn nước và ghế đá nơi hai học sinh ngồi chơi trước khi gặp nạn. Ảnh: Văn Hải. |
Thầy Nguyễn Văn Hương (thư viện nhà trường) cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc bồn inox loại 2.000 lít đầy nước nên rất nặng. "Thấy hai học sinh nằm bẹp dưới bồn, tôi hô 6 đồng nghiệp đục nắp bình cho nước tràn ra ngoài rồi nâng bồn lên cứu các em, nhưng đã quá muộn”, thầy kể.
Trao đổi với VnExpress, bà Ngô Thị Hà, Hiệu trưởng trường tiểu học Diễn Tháp, cho biết bồn nước trước đây được đặt trên mái một ngôi nhà trong khuôn viên trường. Nhưng cách đây gần 10 ngày, để chuẩn bị cho việc giải phóng mặt bằng cải tạo một số hạng mục trong khuôn viên trường, bồn nước được nhà trường thuê tốp công nhân đưa từ trên mái nhà xuống đặt ở khu vực này. Còn chiếc ghế đá đó đã được đặt từ nhiều năm nay.
“Mục đích của bồn inox là chứa nước bơm tưới cây cảnh trong khuôn viên trường và phục vụ một số hoạt động”, bà Hà nói và thông tin thêm bình mới được bơm nước vào ngày 10/9 và chỉ một ngày sau thì xảy ra tai nạn.
Một trong hai tấm bê tông kê chân bồn nước bị vỡ. Ảnh: Văn Hải. |
Trả lời về việc tại sao lại đặt bồn nước tại khu vực không đảm bảo an toàn, nhưng không có biển cấm học sinh, Hiệu trưởng Hà cho biết, hôm thứ hai (8/9), trước lễ chào cờ của học sinh, bà đã nhắc nhở các em không ra khu vực này vì công trình đang bề bộn nguy hiểm, nhưng chưa kịp làm biển cấm. “Có đôi lúc ta tính toán không được chính xác lắm. Nếu biết nguy hiểm, trường đã không cho đặt bồn nước ở đó”, bà Hà nói và khẳng định việc xác định trách nhiệm phải "đợi công an kết luận”.
Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, trước mắt Sở đã tới thăm hỏi động viên gia đình các em gặp nạn, chỉ đạo trường tiểu học Diễn Tháp sớm ổn định dạy và học, ổn định tâm lý cho học sinh toàn trường. Ngoài ra, Sở cũng tăng cường chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học trong toàn tỉnh nếu đang có công trình xây dựng trong khuôn viên trường phải đảm bảo an toàn cho học sinh.
Trước đó chiều 11/9, giáo viên và học sinh trường tiểu học Diễn Tháp nghe tiếng động mạnh, chạy ra thì phát hiện 3 học sinh nằm bất động bên bồn nước inox. Hai em tử vong tại chỗ là Nguyễn Tiến Phi và Trương Tiến Mạnh (cùng 10 tuổi), người bị thương là Ngô Sỹ Hoàng (10 tuổi) trú cùng xã Diễn Tháp.
Ngày 12/9, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) có công văn gửi Sở Xây dựng Nghệ An đề nghị tổ chức kiểm tra, xác định nguyên nhân làm đổ bồn nước và trách nhiệm của các chủ thể có liên quan. Báo cáo kết quả thực hiện được gửi về Cục trước ngày 20/9. |
Hải Bình