Nuôi vịt thả đồng là tập quán khó bỏ của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Báo Bình Thuận |
Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo các tỉnh ở khu vực này phải thực hiện nghiêm chủ trương dừng nhập khẩu gia cầm, sản phẩm gia cầm từ các nước đang có dịch. Trường hợp phát hiện gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, tỉnh phải kiên quyết tiêu hủy, không bồi thường, đồng thời xử phạt thật nghiêm.
Cơ quan chuyên môn về thú y, y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm, Ban chỉ đạo phòng, chống đại dịch cúm ở người và chính quyền các cấp có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc ấp nở, thả rông thủy cầm.
Theo Cục Thú y, Việt Nam đang bị đe dọa tái phát dịch cúm trên gia cầm bởi các nước trong khu vực như Campuchia, Thái Lan đã phát dịch với mức độ nghiêm trọng. Hiện là mùa nước nổi, lũ đồng bằng sông Cửu Long đang ở báo động 2, khả năng di chuyển đàn thủy cầm, làm lây lan virus cúm giữa các nước với Việt Nam là rất cao.
Trong nước, việc ấp nở đàn thủy cầm đang phát triển mạnh do giá vịt tăng do cung không đủ cầu, bà con tận dụng thóc rơi vãi sau mùa gặt. Ngày 29/8, Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung ương đã phát hiện 2 mẫu vịt kết quả dương tính với virus cúm H5. Số mẫu này lấy từ chợ Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trước đó, tại Bến Tre đã phát hiện 2 đàn thủy cầm mang virus H5N1.
Hồng Khánh