Theo Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam TP HCM, chuyến đi lần này của đoàn để tham gia phiên đối chất lần thứ 17 trong vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ đòi bồi thường nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh Việt Nam.
Người lên đường đòi công lý lần này là chị Trần Thị Hoan, 23 tuổi, nạn nhân dioxin hiện sinh sống tại Làng Hòa Bình (nơi nuôi dưỡng trẻ tàn tật) Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM, và bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên giám đốc bệnh viện.
Làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ) đang nuôi dưỡng 60 trẻ nghi nhiễm dioxin, trong đó Trần Thị Hoan là một trong những nạn nhân da cam đã được xác định. Ảnh: T.C. |
Ông Thổ cho biết, đoàn cũng sẽ lưu lại Mỹ trong thời gian khoảng một tháng để kêu gọi người dân nước này hiểu thêm về ảnh hưởng của chất độc dioxin mà Mỹ từng rải xuống Việt Nam trong chiến tranh, cũng như ảnh hưởng của nó đến sức khỏe con người.
"Chuyến đi hy vọng sẽ tiếp tục tạo được sự đồng thuận từ chính người Mỹ. Điều này có lợi cho vụ kiện của các nạn nhân dioxin Việt Nam đối với công ty sản xuất chất độc da cam Mỹ", ông Thổ nói.
Tháng 10/2009, đoàn Hội nạn nhân chất độc da cam và dioxin TP HCM cũng đã đến 10 thành phố thuộc 8 tiểu bang của Mỹ. Tại đây đoàn đã gặp gỡ nhiều sinh viên học sinh, cựu chiến binh Mỹ. Đoàn đã có 14 buổi gặp gỡ và làm việc với đại diện nghị sĩ Quốc hội. Tất cả đều tỏ ý ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Theo ước tính, Việt Nam có khoảng 4,8 triệu người nghi nhiễm chất độc da cam, dioxin. Riêng TP HCM có khoảng 5.000 trường hợp nghi nhiễm.
Thiên Chương