Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Văn Thi, Chủ tịch UBND xã Xuân Thu cho biết, khu vực bỏ phiếu số 5 tại thôn Yên Phú, nơi có 755 cử tri thì chỉ 361 người đi bầu, chiếm 46,6%. "Chúng tôi đã lập biên bản báo cáo Ủy ban bầu cử thành phố xin ý kiến", ông Thi nói.
Theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, khu vực này sẽ phải tổ chức bầu lại HĐND xã. Trong vòng 15 ngày sau ngày bầu cử đầu tiên (22/5), việc bầu cử sẽ được tổ chức lại. Do các khu vực bỏ phiếu khác của xã Xuân Thu tỷ lệ cử tri đi bầu cao nên không ảnh hưởng tới việc bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, thành phố hay bầu đại biểu Quốc hội.
Cử tri Hà Nội đi bầu cử sáng 22/5. Ảnh: N.H. |
Thông tin này được ông Lê Quốc Cường, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử Hà Nội xác nhận: "Thành phố cũng đã báo cáo lên Hội đồng bầu cử. Căn cứ theo luật, tổ bầu cử này sẽ phải bầu lại".
Xã Xuân Thu có 7 tổ bầu cử, 42 ứng viên để bầu ra 28 đại biểu HĐND xã (mỗi tổ có 6 ứng viên, bầu lấy 4). Một số người dân phản ánh, nguyên nhân không đi bỏ phiếu là bức xúc với nạn hút cát trái phép trên sông Cà Lồ, làm xói lở nghiêm trọng diện tích sản xuất, nhưng chính quyền địa phương chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm.
Theo thông cáo của Hội đồng bầu cử trung ương, tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử đạt rất cao ở hầu hết tỉnh, thành phố trong cả nước. Bốn tỉnh cao nhất đạt 99,99% là Lai Châu, Hà Giang, Hoà Bình, Lạng Sơn. Riêng Hà Nội đạt tỷ lệ hơn 98%.
Nguyễn Hưng