Chiều nay, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương để bàn phương án ứng phó với bão số 4. Người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố cử cán bộ túc trực 24/24 tại đơn vị đồng thời triển khai nhanh việc kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền ngư dân di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.
Các lực lượng phải sẵn sàng phương án di dời người dân ra khỏi vùng ngập lụt, ảnh hưởng triều cường, sạt lở đất và kiểm tra, có giải pháp gia cố các hạng mục công trình thủy lợi, giao thông tránh bị hư hỏng. Cơ quan chức năng và các huyện, thành phố chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực tại chỗ sẵn sàng khi có lệnh.
Lãnh đạo tỉnh Bình Định họp bàn phương án ứng phó bão số 4 chiều 28/11. Ảnh: T.Sy. |
Ông Dũng cũng giao nhiệm vụ cho bà Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 4. Các thành viên trong Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh túc trực ở các địa bàn đã được phân công về cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các phương án ứng phó với bão.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bình Định, dự báo đến 10h ngày 29/11, vị trí tâm bão số 4 cách bờ biển Bình Định – Khánh Hòa khoảng 250 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.
Trong 24 giờ, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 km, đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung bộ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.
Đến 10h ngày 30/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên đất liền Campuchia. Do ảnh hưởng bão số 4, từ chiều mai, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên sẽ xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to.
Hiện, Bình Định đang có 6.767 tàu với 43.211 người đang hoạt động trên các ngư trường ở biển Đông. Trong đó, đáng lo ngại là có 2.650 tàu với 20.501 người đang nằm trong vùng nguy hiểm. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị có liên quan đang kêu gọi tàu thuyền của ngư dân di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, nhanh chóng về bờ. Bên cạnh đó, chỉ đạo Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi kiểm tra lượng nước tại các hồ chứa, triển khai phương án phòng chống lụt bão cụ thể cho các công trình.
Tại Phú Yên, đã có một tàu cá xảy ra sự cố trên đường về bờ tránh trú bão. Khoảng 5h hôm nay, tàu câu cá ngừ công suất 422CV với 6 người do anh Lê Văn Sơn (32 tuổi, TP Tuy Hoà) làm thuyền trưởng, đang trên đường về đất liền thì tàu bị vỡ hộp số. Đến 12h, tàu trôi tự do ở vị trí cách TP Tuy Hòa 110 hải lý về hướng đông.
Nhận được tin, Bộ đội Biên phòng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. “Qua bộ đàm, Sơn cho biết tổng trị giá cá ngừ đã câu được khoảng 250 triệu đồng. Tuy nhiên, với tình hình nguy hiểm đang đối mặt, gia đình chúng tôi chỉ mong lực lượng chức năng cứu được tính mạng của 6 người trên tàu, tài sản không còn quan trọng nữa”, anh trai thuyền trưởng Sơn lo lắng.
Thống kê của Bộ chi huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đến đầu giờ chiều hôm nay đã thông báo qua bộ đàm cho 190 tàu với 1162 lao động đang hoạt động đánh bắt trên các vùng biển, tìm nơi tránh trú an toàn trước cơn bão số 4.
Tương tự, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Nam đang kêu gọi 34 tàu thuyền với hơn 1.000 ngư dân vào trú bão số 4 ở đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa.
Còn ở Quảng Ngãi, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng hướng dẫn, kêu gọi hơn 240 tàu thuyền với khoảng 3000 ngư dân đang đánh bắt thủy sản ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa tìm nơi trú tránh bão số 4.
Lo ngại mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão, chiều nay, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão & tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi gửi công điện khẩn yêu cầu các địa phương kiểm tra an toàn hồ chứa, kiểm tra vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét, vùng trũng ven sông... sẵn sàng sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn ứng phó mưa lũ dâng cao ngay sau bão số 4.
Các tỉnh Nam Trung Bộ ban hành lệnh cấm tàu thuyền không được ra khơi từ chiều 28/11 phòng tránh nguy hiểm.
Nhóm phóng viên