Theo Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, mực nước lũ cao nhất ngày 18/9 trên mức báo động 2, ở sông Tiền tại Tân Châu là 4,16m; sông Hậu tại Châu Đốc là 3,54m; sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa là 3,7m (trên mức báo động 2 là 0,16m).
Theo ông Nguyễn Minh Giám, Phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước lũ đang lớn nhất trong 9 năm qua. Vì vậy, khả năng ngập úng ở hạ nguồn khu vực ĐBSCL sẽ rộng hơn, người dân trong khu vực này cần chú ý theo dõi.
Lũ về trên sông Tiền, đoạn chạy qua tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Thiên Phước. |
Trong những ngày tới, do lũ thượng nguồn về, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long lên chậm. Đến ngày 23/09, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 4,3m, trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 3,65m. Đến cuối tháng 9, do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, lũ đầu nguồn sông sông Tiền và sông Hậu có khả năng vượt mức báo động 3.
Cũng theo ông Giám, trong những ngày tới Nam Bộ sẽ tiếp tục mưa vào chiều tối. "Ngoài ra, không khí lạnh tăng cường xuống phía nam nên thời tiết Nam Bộ sẽ tiếp tục xấu. Các tỉnh miền Đông Nam Bộ do yếu tố địa hình đồi dốc, sắp vào cuối mùa mưa nên có thể xảy ra lũ cục bộ", ông Giám cảnh báo.
Hữu Nguyên