Ngày 12/12, kiểm tra phương tiện giao thông, Công an quận Cầu Giấy phát hiện 2 con tê tê, 5 con cầy (6 còn sống và một đã chết) cùng một cá thể thuộc họ nhím đang được đưa đi tiêu thụ.
Hai con tê tê được vận chuyển đi tiêu thụ. Ảnh: ENV. |
Từ lời khai của người lái xe, công an đã kiểm tra một lò mổ động vật hoang dã tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện thêm một con tê tê, nhiều nhím và cầy bị nhốt trong những lồng sắt chật hẹp. Nhiều con bị cho vào túi lưới chuẩn bị đến nhà hàng. Trên nền đất, một số con nhím vừa bị xẻ thịt.
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thấy có rất nhiều dụng cụ như chậu bột đá trắng, bơm tiêm, que tre dài… được dùng để nhồi thức ăn vào bụng các con vật, nhằm tăng cân nặng bán kiếm lời.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Con cầy bị nhốt trong lồng. Ảnh: ENV. |
Việt Nam bị cho là một trong những quốc gia trung chuyển tê tê buôn lậu sang Trung Quốc. Hồ sơ lưu trữ của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết, năm 2014 đơn vị này ghi nhận ít nhất 87 vụ vi phạm liên quan đến tê tê tại Việt Nam. Từ cuối năm 2013, tê tê đã vào Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Mọi hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, nuôi, nhốt, buôn bán trái phép tê tê bất kể khối lượng, số lượng, giá trị tang vật sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định, với mức phạt tối đa 7 năm tù. |
Hương Thu