Chiều 26/7, đoàn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lắp đặt trạm kiểm định môi trường di động để giám sát các nguồn thải của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Fromosa.
Theo ông Dương Tất Thắng, Phó chủ tịch UBND Hà Tĩnh, đây thực ra là phòng phân tích di động về môi trường, được đặt trong khuôn viên nhà máy Formosa. Trước kia cán bộ chuyên môn thường lấy mẫu rồi gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường phân tích, bây giờ sau khi lấy mẫu có thể đưa vào phòng này và cho ra kết quả ngay.
"Hiện tại thì mới có một phòng, sắp tới sẽ bổ sung thiết bị phân tích khí để việc phân tích được đầy đủ hơn", ông Thắng nói.
Các máy móc trong phòng kiểm định môi trường di động phục vụ việc giám sát nguồn thải của Formosa. Ảnh: Đức Hùng |
Cán bộ chuyên môn cho hay trạm kiểm định giá hơn 14 tỷ đồng, giống như một phòng kiểm định ở ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trạm sẽ phân tích, kiểm tra các thông số môi trường về nước thải, khí thải và chất thải rắn của nhà máy Formosa, giám sát liên tục 24/24h về việc xử lý chất thải của Formosa và hoạt động trong 3 năm.
"Trạm kiểm định môi trường tự động sẽ phân tích tất cả mẫu chất thải và đưa ra kết quả. Nếu phát hiện bất thường, trạm kịp thời đưa ra cảnh báo và đoàn sẽ lập biên bản xử phạt theo đúng quy định của pháp luật", ông Lương Duy Hanh, Cục trưởng Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường) nói.
Hiện trong khuôn viên Công ty Formosa Hà Tĩnh còn hơn 700 tấn chất thải bùn đen. Đây là bùn ép từ công đoạn bể lắng tại tổ xử lý chất thải công nghiệp của công ty. Formosa không thể xử lý 700 tấn chất thải bùn ép và cũng chưa ký hợp đồng với bất kỳ đơn vị nào để xử lý bùn thải sau nhiều sự cố liên quan đến chất thải thời gian qua. Nhà chức trách Hà Tĩnh đang chờ kết quả phân tích xác định là bùn thải công nghiệp thông thường hay nguy hại thì mới có phương án yêu cầu phía Formosa xử lý số bùn thải này.
Đức Hùng
Xem thêm:
>> Hà Tĩnh yêu cầu Formosa lắp đặt thiết bị quan trắc tự động khí thải
>> Hà Tĩnh vận hành trung tâm quan trắc nước thải của Formosa