Ngày 25/11, Khoa Hồi sức nhi (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) tiến hành chạy thận nhân tạo cho bệnh nhi Trần Thị Hoa (12 tuổi, trú xã Ba, huyện miền núi Đông Giang, Quảng Nam). Hoa bị suy thận giai đoạn cuối. Nhờ chạy thận nhân tạo, em đã tỉnh táo và cai được máy thở.
Bác sĩ Võ Hữu Hội - khoa Hồi sức Nhi - cho biết bé Hoa vào điều trị tại khoảng một năm trước và được chẩn đoán viêm cầu thận cấp, thể tiến triển nhanh. Cháu được gia đình đưa ra Huế điều trị 2 tháng rồi về nhà. Ngày 17/11 vừa qua, em vào cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Bệnh nhi Hoa đang được chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông
"Bệnh nhân Hoa nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, suy tim… được cấp cứu cho thở máy. Kết quả chẩn đoán, bệnh nhân bị suy thận nặng, suy đa cơ quan, rối loạn thân nhiệt nên phải lọc máu liên tục trong vòng 48 tiếng để giải quyết tình trạng nguy kịch", bác sĩ Hội kể.
Kết luận Hoa bị suy thận giai đoạn cuối, ngay sau khi sức khỏe của em được cải thiện, bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng quyết định chạy thận nhân tạo 2 lần mỗi tuần cho bệnh nhi này. Chi phí chạy thận nhân tạo mỗi lần là 2 triệu đồng và sẽ do phía bảo hiểm chi trả.
Bác sĩ Hội cho biết đây là ca chạy thận nhân tạo đầu tiên ở miền Trung đối với bệnh nhi. Trước đây việc chạy thận nhân tạo chỉ có Hà Nội và TP HCM thực hiện. Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thực hiện được kỹ thuật này vì mới đây Sở Y tế Đà Nẵng đã đầu tư ba máy chạy thận nhân tạo công nghệ tiên tiến. Việc này sẽ mở ra nhiều cơ hội điều trị bệnh cho những người dân nghèo ở miền Trung, giúp tiết kiệm được chi phí cũng như thời gian đi lại.
Nguyễn Đông