Theo ông Bắc, dù trường đã đề xuất mức kỷ luật cảnh cáo, nhưng Sở đang đề nghị Phòng Giáo dục Vũ Thư tập hợp hồ sơ quá trình công tác của cô Phương cũng như cách ứng xử với đồng nghiệp, học trò để xem xét kỷ luật. Hướng xử lý của Sở sẽ là: "không nương nhẹ đối với hành vi sỉ nhục học sinh".
"Đây là vấn đề nghiêm trọng liên quan đến phẩm chất, nhân cách nhà giáo nên hình thức xử lý phải thuyết phục và phù hợp với khí thế của cuộc vận động 2 không đang được thực hiện trong tỉnh", ông Bắc nhấn mạnh.
Với tư cách phụ huynh, người đứng đầu ngành giáo dục Thái Bình không chấp nhận hành vi cô Phương áp dụng đối với học trò. Ông Bắc khẳng định, việc gia đình Ngọc đã tha thứ cho cô Phương không phải là tình tiết giảm nhẹ.
Học sinh trường Tiểu học Minh Quang hồn nhiên vui đùa. Ảnh: V.T |
Đồng tình với quan điểm này, bà Trần Thị Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư bức xúc: "Là một giáo viên nên khi nghe tin này tôi rất uất ức. Kể cả khi phụ huynh thông cảm cho cô giáo thì huyện cũng không bỏ qua".
Cô Phương có hai con 7 tuổi và 14 tuổi. Sau nhiều ngày bị dư luận phản đối kịch liệt, hôm qua (22/5) cô Phương đã bị ốm. Ngày 19/5, thấy mẹ đứng ở sân trường, cậu con nhỏ đang học lớp 1 ào chạy tới lo lắng: "Hôm qua mẹ có sao không?" Trước đó, cô Phương phải đi tiếp nước. |
Theo bà Đức, xét cả quá trình công tác, cô Phương là giáo viên tốt. "Cô ấy không tưởng tượng được rằng sự việc nghiêm trọng đến vậy mà chỉ nghĩ đơn giản là để các bạn tát sẽ khiến em đó tiến bộ chứ không nghĩ rằng lại xúc phạm học sinh".
Bà Phó chủ tịch huyện cũng khẳng định: "Không thể chấp nhận mức kỷ luật cảnh cáo và chắc chắn sẽ có hình thức xử lý nặng hơn".
Do thời gian này đang là cuối năm học nên hội đồng kỷ luật huyện Vũ Thư sẽ họp trong thời gian tới. Khi có kết luận cuối cùng, huyện sẽ công bố công khai.
Việt Tiến