Konstantin Matveev, người Nga, là thí sinh duy nhất đạt 37/42 điểm. Trong khi đó, tại những kỳ trước, trung bình có 4-5 em đạt điểm tuyệt đối 42/42. Nguyễn Xuân Bách, thí sinh xuất sắc nhất đoàn VN đạt 31/42 điểm. Lần đầu VN đạt kết quả cao nhất: xếp thứ 3/93 đội (168 điểm) với 3 HCV và 3 HCB.
Kỳ thi này có 93 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia với 520 thí sinh, trong đó 39 em đạt HCV, 83 em đạt HCB, 131 em đạt HCĐ và 149 em nhận giải khuyến khích. Đoàn Nga xếp thứ nhất với 5 HCV và 1 HCB, tiếp đó là Trung Quốc 4 HCV, 2 HCB, Hàn Quốc xếp thứ 4, Mỹ thứ 5, Ukraina thứ 6, Nhật Bản thứ 7. Đặc biệt, dù mới trở lại sau 10 năm vắng bóng, nhưng đoàn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng xếp thứ 8.
Sáu thí sinh đoàn Việt Nam. Ảnh: T.D. |
Tham dự phiên bế mạc tối qua, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhắn nhủ: "Tôi tin tưởng cùng với những thí sinh đoạt giải cao, tất cả các em đều chiến thắng vì đã nỗ lực, cố gắng vượt qua thử thách của cuộc thi. Các em có quyền tự hào về điều đó, tự hào vì đã đại diện cho đất nước mình đến tham dự Olympic Toán quốc tế lần thứ 48".
Chủ tịch nước đã trao huy chương vàng cho 18 thí sinh đạt điểm cao nhất trong cuộc thi. Đỗ Xuân Bách, thí sinh duy nhất của VN có tên trong danh sách này.
Chủ tịch nước trao huy chương vàng cho Đỗ Xuân Bách. Ảnh: T.D. |
Thứ trưởng Trần Văn Nhung đã trao cờ cho Tây Ban Nha, chủ nhà của kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2008 được tổ chức tại thủ đô Madrid. Theo Thứ trưởng Nhung, năm sau VN tổ chức Olympic Vật lý (IphO), năm sau nữa là Olympic Sinh học (IbiO).
Đội chủ nhà không được chọn đề thi
Trước nhiều ý kiến cho rằng, vì là chủ nhà nên đội VN mới có thành tích vượt bậc so với kỳ Olympic 2007, giáo sư Hà Huy Khoái, trưởng ban chấm thi, cho biết, đề thi có 2 bài hình học và VN mạnh về loại toán này nên gần như đạt điểm tuyệt đối.
"Tuy nhiên, không phải là đội chủ nhà nên chúng ta được quyền lựa chọn đề thi. 34 nước gửi về 115 đề thi. Trong 2 tháng lựa chọn, ban tổ chức đã đưa ra 30 bài thi và sau 40 lần biểu quyết, các trưởng đoàn thống nhất chọn 6 bài", ông giải thích.
Theo đó, bài số 1 của New Zealand, số 2 của Lux Zumbourgh, số 3 của Nga, số 4 của Cộng hòa Czech, câu 5 của Anh và câu 6 của Hà Lan. Ở câu 3, thí sinh Nga làm chỉ được tối đa 4 điểm. Còn câu 6, đội Hà Lan không em nào làm được.
Để khách quan, trưởng đoàn của 6 nước có bài thi được điều động chấm điểm cho các học sinh của đoàn chủ nhà.
Tiến Dũng