Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, chiều 29/9 tâm bão Nesat ở trên đảo Hải Nam (Trung Quốc), mạnh cấp 12. Đêm 29/9 và ngày mai bão chủ yếu đi theo hướng Tây, đâm thẳng vào ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Đến 16h chiều mai, tâm bão trên vùng Đông Bắc Bộ, giảm còn cấp 10.
Do hoàn lưu trước bão kết hợp với không khí lạnh mạnh, từ đêm 29/9, ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa gió sẽ mạnh dần từ cấp 6 đến 10, các tỉnh Đông Bắc Bộ có gió cấp 5-8. Từ ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to, khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng là rất lớn.
Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Nesat. Ảnh: NCHMF. |
Đối phó với bão, chiều 29/9, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn. Ông Hải chỉ đạo thành lập 3 đoàn đi Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định để kiểm tra, đôn đốc công tác đối phó với bão.
Các tỉnh, thành phố cần căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định cho học sinh nghỉ học và sơ tán dân sinh sống ở những ngôi nhà không chịu được gió bão, vùng trũng, khu vực có nguy cơ ngập nước dâng do bão đến nơi an toàn. Việc sơ tán dân phải hoàn thành trước 9h sáng 30/9.
Phó thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Nghệ An cấm tàu thuyền ra khơi, đưa tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản vào khu neo đậu an toàn, tuyệt đối không để người ở lại trên phương tiện; hoàn thành việc chằng chống nhà cửa bảo vệ kho tàng, hầm lò, bến cảng, những công trình đang thi công trước đêm nay (29/9).
Tại Hải Phòng, chiều 29/9, Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền đã chỉ đạo dừng các cuộc họp, các công việc chưa thật cần thiết, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để chống bão; ra thông báo yêu cầu nhà máy, xí nghiệp ở khu vực nông thôn cho công nhân nghỉ việc để giúp gia đình thu hoạch lúa…
Chủ tịch Điền đã đi kiểm tra tình hình phòng chống bão lụt tại huyện đảo Cát Hải. Theo lãnh đạo huyện này, đến 19h ngày 29/9, gần 5.000 người dân ở sát biển, vùng nguy hiểm đã được sơ tán. Tại khu vực Bến Bèo và vịnh Cát Bà, người dân, nhất là người già và trẻ em sinh sống trên các tàu thuyền, bè nuôi trồng thủy sản và dịch vụ thủy sản cũng được đưa vào bờ. Theo lãnh đạo huyện này, lo nhất hiện nay là 4 km đê xung yếu, có khả năng vỡ khi bão đổ bộ kết hợp với triều cường.
Chủ tịch Dương Anh Điền lưu ý, Nesat là bão mạnh, trong khi đó Cát Hải là địa bàn xung yếu nhất, nên thành phố phải tập trung chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho địa phương đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và hạn chế mức thấp nhất thiệt hại tài sản. Tình huống bão đổ bộ thì huyện phải vận động nhân dân sơ tán, trường hợp không chịu đi phải có biện pháp cưỡng chế.
Bộ đội biên phòng đồn 38 hướng dẫn ngư dân về bến cá Ngọc Hải (Đồ Sơn) tránh trú báo. Ảnh: Báo Hải Phòng. |
Từ Nam Định, ông Đỗ Văn Khánh, Chị cục trưởng chi cục phòng chống lụt bão tỉnh cho biết, hôm qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng lãnh đạo ba huyện ven biển đã cùng kiểm tra các công trình đê điều. Sáng 29/9, mọi thứ được rà soát lần cuối cùng để xem có sự cố gì phát sinh hay không.
Những đoạn đê xung yếu thuộc đê biển ba huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng được ứng trực 24/2h để khắc phục ngay những sự cố phát sinh khi bão vào. Việc tiêu úng nước đệm cũng được chú trọng để thoát nước nhanh chóng. Còn tại các tuyến giao thông đang được thi công, chủ đầu tư được yêu cầu nạo vét cống để thông thoáng dòng chảy.
Các tàu thuyền đánh bắt xa bờ đã được thông báo vào nơi neo đậu an toàn, những tàu công suất nhỏ đi về trong ngày từ hôm nay cũng đã bị cấm xuất bến. "Dân cư ở vùng bãi ngoài đê chính, cửa sông, ven biển, những người nuôi trồng thủy sản ở chòi canh đã được gọi vào bờ. Người già và trẻ em được ưu tiên sơ tán trước", ông Khánh nói và cho biết thêm trong các khu dân cư, ban chỉ đạo đã tổ chức kiểm tra, phát hiện những nhà nào xung yếu thì cho di dân.
Nhận định đây là trận bão lạ bởi cuối tháng 9, đầu tháng 10 hàng năm thường không còn bão lớn, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thái Bình đã khẩn trương triển khai các phương án đối phó. Thái Bình mới gặt được hơn 2.200 ha trên tổng số 82.200 ha lúa mùa. Đại diện ban chỉ đạo cho biết, đây là vấn đề đáng lo ngại nhất của tỉnh khi bão đổ bộ.
"Đa phần lúa mùa còn xanh, không thể thu hoạch. Những ngày qua mưa liên miên đã làm nước dâng lên đáng kể. Giờ lại ảnh hưởng bão Nesat, không biết sẽ thiệt hại như thế nào", vị lãnh đạo nói.
Ông cho hay, tất cả tàu thuyền của dân đã tìm được neo đậu an toàn, người dân ở khu vực nuôi ngao, tôm ven biển đã được sơ tán vào bờ. Các lực lượng chức năng gồm bộ đội biên phòng, công an... đã tập trung, sẵn sàng đối phó với bão.
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã đi kiểm tra tình hình chuẩn bị phòng chống bão tại Cẩm Phả. Ảnh: Báo Quảng Ninh. |
Hà Nội được dự báo là nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Nesat. Ngay từ sáng, Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Xuân Việt đã chỉ đạo các quận huyện yêu cầu tăng cường kiểm tra hồ đập, trạm bơm, công trình đê điều. Lãnh đạo các huyện ngoại thành phải kêu gọi bà con thu hoạch nhanh lúa mùa; chuẩn bị nhân lực và phương tiện để bơm chống úng khi mưa lớn. Các quận huyện phải tổ chức ứng trực 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Nesat.
Vấn đề đáng lo ngại là khu vực nội thành dễ bị úng ngập khi mưa lớn do hạ tầng thoát nước chưa đảm bảo. Để phòng chống úng ngập, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thoát nước Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị bố trí 100% lực lượng công nhân ứng trực tại các vị trí theo phương án thoát nước. Khu vực hồ điều hoà Yên Sở được hạ mức nước để chuẩn bị trữ nước mưa, các kênh dẫn, kênh bao và các con sông cũng hạ đến mực nước quy định.
Ngoài ra, các đơn vị thoát nước cũng rà soát những công trình đang thi công trên địa bàn quản lý, tháo dỡ vật cản làm thu hẹp dòng chảy, bố trí lực lượng có đầy đủ phương tiện để giải quyết thoát nước tại các vị trí được phân công.
Đại diện Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, chiều 29/9 đã huy động toàn bộ công nhân viên tham gia trực phòng chống lụt bão, mưa lớn theo địa bàn đã được phân công; kiểm tra, chằng chống các cây lâu năm, cây quý hiếm trong vườn hoa, công viên; nạo vét cống rãnh, mương, phòng chống úng ngập cục bộ ở các công viên, vườn hoa như Bách Thảo, Hoàn Kiếm, Cổ Nhuế…
Các trang thiết bị, phương tiện chuẩn bị cho phòng chống lụt bão cũng đã sẵn sàng. Một loạt xe cẩu, xe nâng… được tập kết về công viên Bách Thảo sẵn sàng giải tỏa cây đổ, cành gẫy.
Được hình thành từ ngày 24/9 ở ngoài khơi phía đông Philippines, 3 ngày sau bão Nesat quét qua quốc đảo này làm 18 người thiệt mạng, hơn 100.000 người dân phải đi sơ tán. Ngày 29/9, bão tấn công đảo Hải Nam, Macau và Hong Kong làm nhiều cây xanh bật gốc, giao thông ngưng trệ.
Hiện ngoài khơi phía đông Philippines có một cơn bão tên quốc tế là Nalgae, dự báo sẽ đi theo hướng Tây, quét qua đảo Luzon của Philippines, vào biển Đông và hướng đến miền Trung Việt Nam.
Hoàng Thùy - Đoàn Loan