Cục trưởng Cục Thú y VN Bùi Quang Anh trao đổi với đại biểu trong giờ giải lao hội nghị trù bị ngày 4/5. (Tuổi Trẻ) |
Mục tiêu chính của hội nghị lần này là đánh giá tình hình dịch cúm gia cầm trong khu vực APEC và các chương trình hợp tác khu vực và quốc tế phòng chống đại dịch này. Hội nghị sẽ xác định những chính sách chung của khu vực nhằm kiểm soát dịch bệnh và xây dựng Kế hoạch hành động chung APEC về phòng chống cúm gia cầm với sự cam kết của từng nền kinh tế thành viên thực hiện kế hoạch hành động.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phó chủ tịch Ủy ban quốc gia về phòng chống cúm gia cầm Bùi Bá Bổng, các đại biểu tham gia hội nghị đánh giá cao những thành quả mà VN đạt được trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, đặc biệt khi mà chăn nuôi, giết mổ gia cầm ở dạng nhỏ lẻ tại VN chiếm đến 70%.
Tiến sĩ Hans Troedsson thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đánh giá: “VN hiện không có lây nhiễm, đó là điều mà nhiều quốc gia muốn học tập, chia sẻ kinh nghiệm. Chính vì vậy VN đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch này trên toàn cầu”.
Tại hội nghị lần này, VN sẽ đưa ra một chương trình hành động cụ thể trong việc phòng chống dịch cúm gia cầm và đây là cơ sở chính cho việc hình thành Kế hoạch hành động chung của các thành viên APEC mà VN sẽ là thành viên chính. Tuy nhiên, theo ông Bổng thì thành quả này không bền vững và còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát, cần tập trung nhiều hơn nữa cho công tác phòng chống mạnh mẽ bằng các nguồn lực trong và ngoài nước.
Hiện VN cần 400 triệu USD cho công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trong 5 năm tới, trong đó 50% là đóng góp của Chính phủ, còn lại là huy động từ nước ngoài.
(Theo Tuổi Trẻ)