Theo đánh giá của các chuyên gia y tế, nguy cơ bùng phát dịch H5N1 trên người hiện rất cao, bởi dịch cúm trên gia cầm đang bùng phát mạnh ở cả 3 miền, nhiều nhất là miền Bắc. Từ đầu năm đến nay đã có 4 người được xác định nhiễm virus cúm nguy hiểm này, tất cả đều đã tử vong.
Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch H5N1. Ảnh: Hoàng Hà |
Thủ tướng chỉ rõ, để dịch xảy ra từ đầu năm đến nay là do lãnh đạo một số địa phương, đã buông lỏng chỉ đạo, không giám sát chặt việc tiêm phòng, phát hiện, xử lý kịp thời các ổ dịch và thực hiện đầy đủ biện pháp phòng chống dịch. Thủ tướng yêu cầu phải kiểm điểm, làm rõ chịu trách nhiệm nếu không phát hiện, xử lý kịp thời khi dịch xảy ra.
Hiện, cả nước có 9 tỉnh tái phát dịch cúm gia cầm, bao gồm: Quảng Ninh, Ninh Bình, Vĩnh Long, Phú Thọ, Hà Nam, Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Trị và Sóc Trăng. Đàn cầy hương, loại động vật có trong sách đỏ của Việt Nam và thế giới, đang được gây nuôi tại Vườn quốc gia Cúc Phương (thuộc địa phận Ninh Bình, Thanh Hóa và Hòa Bình) cũng bị virus H5N1 tấn công. 5 trong tổng số 6 con cầy vằn đã chết vì lý do này.
Trong khi cúm H5N1 đang có nguy cơ bùng phát ở Việt Nam thì Hong Kong cũng đang xôn xao tin trẻ tử vong vì cúm H1N1, buộc chính quyền ra lệnh đóng cửa tất cả trường tiểu học và mẫu giáo trong vòng 2 tuần để làm sạch môi trường. Đây là lần đầu tiên kể từ sau dịch SARS năm 2003, Hong Kong buộc phải đóng cửa trường học vì vấn đề liên quan đến sức khỏe.
Ngày 13/3, học sinh Hong Kong được nghỉ học 2 tuần. Nguồn: Reuters. |
Trao đổi với VnExpress, Cục trưởng Y tế dự phòng Nguyễn Huy Nga cho biết, H1N1 là loại virus cảm cúm thông thường, không nguy hiểm như H5N1. "Ở Việt Nam mấy năm trước cũng có virus này, như năm 2004. Bộ Y tế hiện chưa có khuyến cáo về việc người dân nên hạn chế đi lại sang Hong Kong", ông Nga nói.
Tuy nhiên, trong công điện chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, Thủ tướng yêu cầu địa phương đang có dịch phải huy động lực lượng nhanh chóng bao vây, dập tắt, ngăn chặn không để dịch lây lan; vệ sinh, tiêu độc khử trùng, tiêm phòng văcxin xung quanh ổ dịch; kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm ra khỏi vùng dịch.
Địa phương phải giám sát chặt chẽ việc ấp nở, chăn nuôi gia cầm; kiểm soát chặt về thú y ngay tại cơ sở chăn nuôi, nơi buôn bán, giết mổ gia cầm nhất là tại các thành phố, khu đô thị và nơi đông dân cư. Người dân chỉ buôn bán, sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm có nguồn gốc xuất xứ và được kiểm soát về thú y.
Nhận định về tình hình dịch, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng, nói: "Nguy cơ tiếp tục xuất hiện các ổ dịch lẻ tẻ là rất lớn". Hiện tỷ lệ miễn dịch của đàn gia cầm đã xuống thấp do một số lượng lớn đã được giết mổ trong dịp Tết. Đàn gia cầm còn lại đã đến kỳ tiêm văcxin nhắc lại.
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống cúm gia cầm, Thứ trưởng Bổng chỉ đạo từ nay đến cuối tháng 3 phải khống chế những ổ dịch cúm còn lại. Cục Thú y cấp tốc nhập 250 trong tổng số 500 triệu liều văcxin của Trung Quốc để tiêm đại trà cho đàn gia cầm.
Hồng Khánh - Thuận An