Theo số liệu đo được tại hồ chứa đập Thủy điện Trị An (Đồng Nai), mực nước đã đạt cao trình trên 61,4m, lưu lượng nước về hồ trung bình trên 1.300 m3/s trong khi mực nước hồ thủy điện Trị An tiếp tục lên cao. Với lượng nước từ thượng nguồn sông Đồng Nai đổ về lớn như hiện nay, hồ đã tích khoảng 2 tỷ m3 nước.
Do mưa lớn ở phía thượng nguồn nên lượng nước những ngày này đổ về hồ Trị An rất lớn. Ảnh: Hoàng Trường |
Trước tình hình này, từ trưa 17/9, đập hồ Thủy điện Trị An tăng gấp đôi lưu lượng lên 300m3/s so với 150m3/s vào một ngày trước. Như vậy cộng với lượng nước qua tuabin phát điện từ 700 đến 800 m3/s thì tổng lưu lượng nước xả xuống phía hạ du ngày hôm nay đã lên là 1.000 đến 1.100 m3/s.
Do thời tiết còn diễn biến phức tạp, trong những ngày tới, hồ Thủy điện Trị An sẽ tiếp tục điều tiết lượng nước xả phù hợp nhằm đảm bảo không gây ảnh hưởng lớn đến người dân vùng hạ du đập thủy điện.
Ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai cũng khuyến cáo người dân ở những vùng thấp trũng nằm phía hạ du con sông ở huyện Vĩnh Cửu, TP Biên Hòa cần chủ động đề phòng, ngăn ngừa thiệt hại do ngập úng.
Hồ thủy điện Trị An nằm trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc địa bàn huyện Định Quán và Vĩnh Cửu (Đồng Nai) và là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam. Ngoài mục đích sản xuất điện lưới quốc gia thì công trình còn đảm bảo nước sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ... cho vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai.
Hoàng Trường