Tại buổi thảo luận tổ chiều 9/12, nhiều đại biểu HĐND thành phố đặt vấn đề vì sao trong 21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và môi trường UBND TP HCM đưa ra cho năm 2015 không có chỉ tiêu nào liên quan đến việc chống ngập, vốn được rất nhiều người dân quan tâm vì ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của họ.
Đại biểu Huỳnh Thanh Nhân cho rằng việc cơ quan chức năng nâng đường cao để không bị ngập là đẩy cái khó cho dân. "Mình phải tính toán sao cho hợp lý chứ làm như vậy nền nhà người dân thấp hơn mặt đường, bất cập quá", ông Nhân nói.
Trong khi đó, đại biểu Lê Minh Đức đề nghị cơ quan chống ngập cho biết thực trạng của công tác này trên địa bàn. "Các sở, ngành tham mưu cho UBND thành phố như thế nào? Tại sao không đưa chống ngập vào các chỉ tiêu của năm 2015", ông Đức chất vấn.
Tình trạng ngập nước tiếp tục làm nóng kỳ họp cuối năm của HĐND TP HCM. Ảnh: An Nhơn. |
Trả lời các đại biểu, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Trung tâm chống ngập TP HCM cho biết, kế hoạch năm 2015 sẽ tiếp tục xử lý 10 điểm ngập do mưa và triều cường.
"Theo kế hoạch giai đoạn 2011 - 2015, thành phố xử lý 58 điểm ngập, trong đó ưu tiên xử lý ngập cho vùng trung tâm trước. Năm ngoái, thành phố đã xử lý được 47 điểm, năm nay, theo kế hoạch xử lý thêm 6 điểm ngập do mưa và 2 điểm ngập do triều. Tuy nhiên, khi rà soát lại thì cả năm 2014 chỉ xóa được 2/6 điểm ngập do mưa", ông Dũng nói.
8 điểm ngập do mưa dự kiến sẽ được xử lý gồm đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), đường An Dương Vương (quận 8), đường Hồ Ngọc Lãm, đường Trần Đại Nghĩa (Bình Tân), đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Hồ Văn Tư, Kha Vạn Cân (Thủ Đức) và 2 điểm ngập do triều là đường Lương Định Của (quận 2) và đường Huỳnh Tấn Phát. |
Giải thích tình trạng "càng chống càng ngập" khiến cử tri bức xúc, ông Dũng cho biết thời gian qua một số tuyến đường tại thành phố đã được đầu tư các hệ thống cống thoát nước lớn. Tuy nhiên, trong diện tích 2.095 km2 của thành phố thì có đến 41,8% có cao độ nhỏ hơn hoặc bằng cao độ >1 m và 21,7% có cao độ từ 1,0 - 1,5 m và 37,39% lớn hơn 1,5 m so với mực nước biển.
"Gần đây, tại TP HCM các đỉnh triều cường tăng liên tục và đang giữ mức 1,68 m tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) do đó một phần diện tích của thành phố nằm thấp hơn so với đỉnh triều cường", ông Dũng cho biết.
Theo vị Phó giám đốc Trung tâm chống ngập, TP HCM có hai nhóm công trình chống ngập là chống ngập do mưa và do triều. Theo đó, khu trung tâm của thành phố có diện tích 600 km2 cần đầu tư xây dựng khoảng 6.000 km cống mới đủ thoát nước mưa.
Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Thành Chung, cho biết một số vùng tại thành phố được quy hoạch cốt nền đảm bảo chống ngập ở mức 1,57 m -1,58 m, nhưng thực tế do tác động biến đổi khí hậu, trong năm 2014 mực triều cường lên rất nhanh, từ 1,32 m tăng lên 1,58 rồi đến 1,68 m và hơn 1,7 m. Các điểm ngập phát sinh mới cũng từ đây, ngoài ra ngập cũng do mưa...
Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Trung tâm chống ngập nước TP HCM trả lời câu hỏi của các đại biểu HĐND. Ảnh: Hữu Công. |
Nghe đến đây, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hữu Tín cắt ngang: "Đồng chí nãy giờ nói thành phố ngập do mưa, do triều nhưng còn nguyên nhân nữa là ngập "do ta", đề nghị giám đốc sở nói thêm nguyên nhân này".
Trước đề nghị của ông Tín, Giám đốc Sở Giao thông cho rằng, thời gian qua công tác khảo sát, đánh giá nguyên nhân ngập chưa chính xác, xử lý điểm ngập cũ nhưng còn để tái ngập, giải pháp đưa ra chống ngập chưa chính xác. "Đôi khi chúng ta cũng không biết cống nhỏ bị nghẹt, hay kết nối không đồng bộ, chưa kể các đơn vị thi công không tuân thủ các giải pháp đảm bảo thoát nước (công trình Tân Hóa - Lò Gốm), gây bức xúc cho người dân và cả sự phối hợp giữa các ngành, địa phương chưa thật đồng bộ", ông Chung nói về các nguyên nhân gây ngập "do ta".
Cùng với việc ngập nước, vấn đề hàng trăm nghìn hộ dân chưa có nước sạch cũng được các đại biểu quan tâm. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết tỷ lệ phần trăm người dân chưa có nước sạch nghe thì nhỏ nhưng con số cụ thể lại rất lớn. "Năm huyện ngoại thành là có đến một triệu dân, bằng một tỉnh chứ không phải đùa", bà Tâm phân tích.
Về vấn đề này, Giám đốc Sở Giao thông Nguyễn Thành Chung cho biết, quận huyện báo cáo 100% hộ đã dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh nhưng thực tế khi đi kiểm tra là không đúng. "Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có lấy mẫu nước nhưng chỉ đánh giá bằng mắt. Thẳng thắn mà nói cho đến giờ chưa đánh giá được tỷ lệ người dân vùng nông thôn được sử dụng nước sạch, còn 135.000 hộ sử dụng nước không hợp vệ sinh", ông Chung dẫn chứng và cam kết chỗ nào người dân phản ánh chưa có nước sạch là thành phố sẽ đặt bồn ngay.
Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hữu Tín nêu quan điểm của thành phố là từng bước thay "nước hợp vệ sinh" bằng "nước sạch", không phân chia theo nông thôn và đô thị.
Hữu Công