Ngày 29/9, lãnh đạo TP Huế (Thừa Thiên – Huế) đã có buổi đối thoại với tiểu thương chợ đầu mối Phú Hậu, sau sự việc hàng trăm người kéo đến UBND tỉnh phản đối việc di dời đến khu chợ mới.
Đại diện tiểu thương cho rằng chính quyền đã không tiến hành họp hay thông báo về việc xây dựng chợ mới; giá thuê mặt bằng quá cao, trong khi diện tích nhỏ (6m2) không đảm bảo để kinh doanh, nên không đồng ý với phương án chuyển đến chợ mới.
Khu chợ đầu mối Phú Hậu mới được đầu tư xây dựng trên diện tích rộng và khang trang hơn chợ cũ, tuy nhiên hàng trăm tiểu thương phản đối vì mặt bằng cho thuê khá cao, diện tích nhỏ. Ảnh: Đắc Đức. |
Trước thắc mắc của tiểu thương, ông Ngô Anh Tuấn, Phó chủ tịch TP Huế, giải thích chợ Phú Hậu hiện tại được xây dựng tạm trên đất công viên và đất công cộng, không đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cháy nổ nên việc di dời là cần thiết.
Trong khi đó, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt quy hoạch chợ đầu mối Phú Hậu tại phường Phú Hậu (TP Huế) từ năm 2006. Việc cấp phép xây chợ mới cho Công ty cổ phần đầu tư Phú Hậu theo lãnh đạo thành phố là đúng chủ trương và quy hoạch.
Riêng việc Công ty Phú Hậu cho thuê với giá 168.000 đồng/m2/tháng, ông Tuấn cho rằng thấp hơn quy định của Bộ Tài chính. Lãnh đạo thành phố cũng đã nhắc phía chủ đầu tư điều chỉnh, cân đối lại diện tích mặt bằng, đáp ứng nhu cầu của tiểu thương.
Hàng trăm tiểu thương vây quanh xe của Phó chủ tịch TP Huế trước UBND phường Phú Hậu để giải bày nguyện vọng trước quyết định di dời đến khu chợ mới. Ảnh: Đắc Đức. |
Phó chủ tịch TP Huế cũng lưu ý các tiểu thương nếu có thắc mắc hay nguyện vọng thì làm đơn trình bày gửi cấp có thẩm quyền và sẽ được giải quyết.
Trước đó, ngày 27/3/2014, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp giấy phép đầu tư cho Công ty cổ phần Phú Hậu xây dựng chợ đầu mối mới có diện tích 12.000m2, cách vị trí chợ cũ chừng 500m với kinh phí 23 tỷ đồng. Ngày 22/9, UBND TP Huế có công văn yêu cầu các tiểu thương đang kinh doanh ở chợ cũ phải chuyển sang chợ mới, trong thời gian từ ngày 10 đến 20/10.
Hàng trăm tiểu thương sau đó phản đối việc này. Hôm 28/9, hàng trăm người đã kéo đến UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị được gặp lãnh đạo tỉnh để giải bày nguyện vọng.
Đắc Đức