Theo thày Việt, không thể hạ điểm chuẩn khoa này xuống 27, vì như vậy sẽ thừa hàng trăm chỉ tiêu. Năm 2004, trường cũng từng lấy điểm chuẩn khoa này là 27,5. "Các em đăng ký thi theo khoa nên trượt khoa này không được xét vào khoa khác", lãnh đạo trường khẳng định.
Thống kê cho thấy, toàn trường có 14 thí sinh đạt 29,5 điểm, 43 thí sinh đạt 29 điểm, có 167 điểm 10 Toán, 68 điểm 10 Sinh và 24 điểm 10 Hoá. Thủ khoa Nguyễn Đăng Hoàn, THPT Hoài Đức A, Hà Tây được 30 điểm (có làm tròn).
ĐH Y Hà Nội dự kiến điểm chuẩn khoa Răng hàm mặt, cử nhân Kỹ thuật y học 25 điểm, Y học cổ truyền 24,5 điểm, cử nhân Điều dưỡng 23 điểm, Y học dự phòng 22 điểm.
Thí sinh xem điểm thi. Ảnh: Hoàng Hà. |
Năm nay, trường lấy 800 chỉ tiêu, trong đó khoa Bác sĩ đa khoa lấy nhiều nhất với 450 chỉ tiêu, cử nhân Điều dưỡng 120 chỉ tiêu, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và cử nhân Kỹ thuật Y học lấy 60 chỉ tiêu và bác sĩ Răng hàm mặt lấy 50 chỉ tiêu.
Thày Việt cho biết, hôm nay, trường sẽ công bố điểm thi.
Gần 80 ĐH, CĐ công bố điểm thi
Đến sáng nay, đã có thêm các trường trực thuộc ĐH Huế, ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Hà Nội, ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Hải Phòng, ĐH Hồng Đức... công bố điểm thi.
Nguyễn Bá Kiên, thủ khoa ĐH Bách khoa Đà Nẵng được 29,5 điểm. Một thí sinh khác cũng được 29,5 do làm tròn điểm.Trường lấy 2.610 sinh viên. Tổng hợp điểm cho thấy 2.900 thí sinh đạt điểm từ 18. Năm 2006, ngành Kiến trúc lấy 22,5 điểm, các ngành khác lấy 17 điểm.
ĐH Y Hải Phòng có thủ khoa Trần Vũ Anh Đức 29,5 điểm và 4 á khoa được 29 điểm. Hơn 500 thí sinh có điểm từ 23 trở lên. Trường lấy 500 chỉ tiêu. Năm ngoái, khoa Bác sĩ Đa khoa lấy 20,5 điểm, Điều dưỡng lấy 18 điểm.
ĐH Y Thái Bình cũng có một thủ khoa Phạm Thị Quỳnh Như 29,5 điểm và 4 á khoa 29 điểm. Thống kê điểm cho thấy 500 thí sinh có điểm thi trên 23,5. Trường lấy 500 chỉ tiêu, trong khi điểm chuẩn năm ngoái khoa Bác sĩ Đa khoa là 22,5; Dược sỹ 20,5; Điều dưỡng 17,5 và bác sĩ Y học cổ truyền 16 điểm.
Hai thí sinh dẫn đầu ĐH Hà Nội đạt 26,75 điểm. Năm ngoái, điểm chuẩn của trường cao nhất là khoa tiếng Anh, tiếng Nhật (30 điểm), Quản trị Kinh doanh (29 điểm)... tiếng Italia và tiếng Nga 24 điểm (đã nhân hệ số).
Theo thống kê của Cục Công nghệ Thông tin (Bộ GD&ĐT), hơn 34% trong tổng số hơn 280.000 thí sinh thi vào 53 ĐH khối A có tổng điểm 3 môn trên 15. Nếu lấy điểm sàn là 14, tỉ lệ này là 40%. 23 trường khối B có gần 37% thí sinh có tổng điểm 3 môn trên 15.
Hiện mới có 129 thí sinh khối A được 29 điểm trở lên, trong đó, 5 thí sinh có tổng điểm 30, 107 điểm 10 Toán, 259 điểm 10 Vật lý và 69 điểm 10 Hóa Học.
Tiến Dũng