Bà Nguyễn Thị Thành, tổ 10, khối 5, thị trấn Đông Anh phản ánh, sau đợt dịch cúm gia cầm, thấy Công ty Cổ phần Phúc Thịnh được Chi cục Thú y xác nhận là cơ sở sản xuất giống gà an toàn, không có dịch, bà rất tin tưởng mua 300 con gà Hyline về nuôi cho đẻ trứng. Bằng kinh nghiệm chăn nuôi, kết hợp với phòng dịch thường xuyên, đàn gà dưới 3 tháng tuổi phát triển khoẻ mạnh. Nhưng đến ngày 18/6, trong đàn có nhiều con đứng mắt lim dim, ăn uống ít và vài ngày sau thì 3 con lăn ra chết.
Theo một chuyên gia của Viện Thú y, bệnh marek do virus cùng tên gây ra nên không có thuốc chữa. Bệnh lây qua đường hô hấp, tiêu hoá. Triệu chứng điển hình là gan to, thận to. Khác với cúm, gà nhiễm virus marek không chết đồng loạt mà lẻ tẻ. Nếu nuôi công nghiệp thì những con gà có dấu hiệu bệnh cần được cách ly ngay, tiêu độc chuồng trại. Những con cùng đàn cần được tiêm văcxin, uống vitamin B, C, đồng thời nâng khẩu phần ăn giúp chúng tăng sức đề kháng. |
Bà Thành đã mang gà chết đến bác sĩ thú y mổ khám bệnh thì cả 3 đều gan to, có điểm trắng mờ ở gan, quả thận cũng to. Bác sĩ cho rằng gà mắc bệnh marek, không có thuốc chữa. Họ khuyên bà Thành loại những con có biểu hiện bệnh ra, số còn lại cho uống vitamin và các loại thuốc bổ. "Tôi đã dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, nhưng hiện tượng gà chết vẫn xảy ra, kéo dài đến tận những ngày cuối tháng 7. Tỷ lệ gà chết lên tới 45%", bà Thành viết trong đơn gửi Công ty Phúc Thịnh.
Cùng hoàn cảnh như bà Thành, gia đình bà Đoàn Thị Quý Hương ở xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, phản ánh ngày 22/3 đã mua của Công ty Phúc Thịnh 600 con gà giống loại thương phẩm trứng. Thời gian đầu gà phát triển tốt, kỹ thuật viên của công ty thường xuyên đến kiểm tra. Đến khi gà được 3 tháng tuổi thì bỗng kém ăn, gầy rạc, chân khô, mào teo, mắt nhắm rồi kiệt sức chết. Gia đình bà Hương nhiều lần mang gà đến bác sĩ thú y khám, phát hiện gan gà to, thận to. Bác sĩ khẳng định gà mắc bệnh marek, vô phương cứu chữa.
Trong lá đơn gửi đến Công ty Phúc Thịnh, ông Vương Trung Tiệp ở xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, tỏ rõ sự bức xúc: "Gia đình tôi cùng với cả nước mới trải qua dịch cúm gia cầm đã bị thiệt hại nặng (phải huỷ 800 con gà mái đẻ). Nay sau khi hết dịch, cố gắng nuôi gà để gỡ lại những gì đã mất, song lại gặp đại hoạn này làm gia đình tôi sụp đổ hoàn toàn về kinh tế. Vốn vay ngân hàng không trả được, chúng tôi không biết làm thế nào?". Anh Tiệp cho biết, cuối tháng 3 đã mua 900 con gà giống của Phúc Thịnh, chia làm hai đợt. Song thật không may, 200 con gà mắc bệnh marek (theo lời bác sĩ thú y) và chết rải rác.
Một số hộ chăn nuôi có gà bị chết cho rằng có thể do văcxin phòng bệnh không đảm bảo chất lượng. Họ đề nghị Công ty Phúc Thịnh hỗ trợ thiệt hại. Tuy nhiên, trong văn bản trả lời các hộ này, ông Phạm Văn Công, Giám đốc công ty, khẳng định: "Nếu ông bà yêu cầu, công ty chúng tôi sẽ cử cán bộ kỹ thuật giúp đỡ để giảm bớt những thiệt hại cho gia đình. Chúng tôi không nhận trách nhiệm bồi thường hay bất cứ một hỗ trợ nào khác cho gia đình về mặt kinh tế".
Trao đổi với VnExpress, ông Công cho hay, công ty sản xuất gà giống theo quy trình, quy phạm của liên hiệp gia cầm Việt Nam. Gà giống xuất xưởng được tiêm chủng các loại văcxin theo quy định và đã được kiểm dịch an toàn bệnh do Chi cục Thú y Hà Nội cấp giấy chứng nhận. Riêng về bệnh marek, công ty sử dụng vaccin Nobilis marek THV Lyo của Hà Lan. Việc đàn gà trong quá trình chăn nuôi có được bảo hộ miễn dịch bệnh marek nhiều hay ít phụ thuộc nhiều vào điều kiện chăn nuôi, đặc biệt là các yếu tố: thức ăn, nước uống, vệ sinh môi trường và tình trạng sức khoẻ của đàn gà (gà mắc các bệnh truyền nhiễm khác, suy dinh dưỡng, mổ cắn nhau). Vì thế văxcin cũng không thể bảo hộ được đàn gà 100% nếu các vấn đề nêu trên từ phía gia đình không được quan tâm đúng mức.
Ông Trần Văn Ngọc, Trạm trưởng Trạm Thú y huyện Đông Anh, cũng xác nhận hiện tượng gà chết ở một số xã. Trạm đã lấy 3 con gà chết gửi đến Trung tâm chuẩn đoán thú quốc gia. Cơ quan chuyên môn này đã đưa ra kết luận: loại trừ bệnh cúm, không phân lập virus gây bệnh, có bệnh tích của marek. Về nguyên nhân gây bệnh marek, ông Ngọc cho rằng có thể tiêm chủng chưa đủ liều, chưa đúng quy trình, việc chăn nuôi không đảm bảo yêu cầu vệ sinh.
Trước hiện tượng gà chết ở Đông Anh, hôm qua, một đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện UBND thành phố Hà Nội đã xuống Đông Anh, Công ty Phúc Thịnh để làm rõ vấn đề. Đoàn yêu cầu trạm thú y hướng dẫn các hộ chăn nuôi người dân cách ly đàn gà, tiêu độc chuồng trại, tăng cường phòng chống dịch.
Như Trang