UBND tỉnh Đồng Nai vừa chỉ đạo Sở Xây dựng và UBND huyện Long Thành cần quan tâm việc quy hoạch quanh sân bay quốc tế Long Thành. Trong đó phải chú ý khu vực máy bay lên xuống, hạn chế cấp phép đầu tư khu dân cư, chỉ phát triển nông nghiệp, dịch vụ thấp tầng. Không quy hoạch dự án, khu dân cư mới giáp với sân bay để sau này nếu muốn mở rộng thì có đất thực hiện.
Bản đồ quy hoạch không gian xung quanh sân bay Long Thành. |
Với những dự án đã cấp phép quanh khu vực này vẫn được thực hiện nhưng phải có giới hạn thời gian và quy mô, cần quản lý chặt chẽ không để xảy ra chuyện "đầu cơ", phân lô bán nền.
Theo Sở Xây dựng, khu vực phụ cận xung quanh sân bay Long Thành rộng khoảng 21.000 hecta, bao gồm: khu dân cư, dịch vụ phía Bắc; khu dân cư hiện hữu hai bên, sản xuất nông nghiệp; khu dân cư phía Nam gắn với dịch vụ logistic; khu xung quanh hồ Cầu Mới gắn với du lịch sinh thái.
Ngoài quy hoạch dự án, ông Đinh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu quan tâm cả mạng lưới giao thông, hệ thống điện, nước. "Cần chú trọng giao thông kết nối sân bay với đường cao tốc để hạn chế việc ùn tắc quốc lộ 51 trong tương lai", ông Thái nói.
Dự án sân bay quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích 5.000 hecta, là cảng hàng không đạt cấp 4F. Long Thành có công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm sau khi hoàn tất ba giai đoạn vào năm 2050. Dự án dự kiến khởi công vào năm 2018.
Hoàng Trường