Trước đó, khoảng 11h ngày 1/5, hơn 15 người trong 4 gia đình ở xã Cần Đăng, huyện Châu Thành (An Giang) đưa nhau lên đồi Tà Pạ dã ngoại dịp nghỉ lễ. Khi người lớn tập trung ăn uống thì 8 em nhỏ 12-13 tuổi chạy xuống hồ gần đó tắm.
Một lúc sau, phụ huynh chạy ra phát hiện các bé đang vùng vẫy kêu cứu trong hồ sâu hơn 10 m, rộng khoảng 20 m. Mọi người chỉ cứu được 6 em. Hai em Trương Lê Hoàng My (13 tuổi) và Trương Hạnh Duyên (12 tuổi) níu nhau chìm mất.
Công an xã Núi Nô, huyện Tri Tôn, cho biết hai bé gái đã được gia đình đưa về quê lo hậu sự, không yêu cầu khám nghiệm.
"Thân nhân cho biết các em đều biết bơi nên có thể đuối sức hoặc chuột rút nên chìm. Thợ lặn mò khoảng nửa giờ mới tìm được thi thể hai bé ở vị trí cách bờ khoảng 7-8 m", một công an xã cho biết.
Hồ nước trên đồi Tà Pạ đối diện với núi Tô (còn gọi là Phụng Hoàng Sơn) trước kia là khu vực khai thác đá. Hơn 10 năm qua khu vực này thành điểm vui chơi tự phát của nhiều người vào dịp cuối tuần hoặc lễ, Tết. Sau sự việc trên, nhà chức trách đã cắm biển báo hiệu khu vực nguy hiểm quanh hiện trường để khách tham quan chú ý, tránh nhảy xuống hồ bơi hoặc cho trẻ em nghịch nước.
Ái Nam