Trao đổi với báo chí chiều 17/5, ông Lê Quốc Cường, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, Thư ký Ủy ban bầu cử thành phố cho biết, hiện, công tác chuẩn bị bầu cử của thành phố được tiến hành tốt, đúng tiến độ. Hòm phiếu đã được đưa tới các tổ bầu cử.
"Các phường, xã đang phát thẻ cử tri tới từng người dân trên địa bàn. Đến ngày bầu cử, cử tri không nhận được thẻ có quyền khiếu nại tới chính quyền địa phương", ông Cường nói.
Theo thống kê, tính tới hết năm 2010, Hà Nội có trên 6,7 triệu dân, trong đợt bầu cử này, Hà Nội có xấp xỉ 4,7 triệu cử tri bầu đại biểu Quốc hội.
Hà Nội đã sẵn sàng cho ngày bầu cử. Ảnh: N.H. |
Trong ngày bầu cử 22/5, thời gian bỏ phiếu theo quy định trên cả nước là từ 7h sáng tới 19h. Tùy tình hình cụ thể từng tổ bầu cử, có thể bắt đầu bỏ phiếu sớm và đóng hòm phiếu muộn nhưng không sớm trước 5h sáng và muộn hơn 22h.
Giám sát kiểm phiếu ở mỗi tổ là 2 cử tri không có quan hệ họ hàng với ứng viên và các cơ quan truyền thông, báo chí. Ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu, tổ kiểm phiếu sẽ kiểm suốt đêm 22/5 để đến chiều 23/5, Sở Nội vụ có báo cáo về kết quả công tác bầu cử.
Cũng theo ông Cường, tuy bầu cử đồng thời 4 cấp (đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 3 cấp) nhưng cử tri đều bỏ phiếu vào cùng một hòm. Sau đó, tổ kiểm phiếu có trách nhiệm phân loại.
Ở Hà Nội, nếu bầu đủ 4 cấp, cử tri sẽ được phát 4 lá phiếu có màu khác nhau. Trong đó, phiếu bầu đại biểu Quốc hội có màu hồng; phiếu bầu đại biểu HĐND thành phố màu vàng; màu xanh và trắng với phiếu bầu đại biểu HĐND cấp quận huyện và cấp phường xã.
Nguyễn Hưng