Chiều 3/4, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) cho biết, đoạn đường từ điểm giao cắt với quốc lộ 2B sang quốc lộ 2, qua huyện Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) và huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) sẽ thông xe vào 6/4.
Đoạn cao tốc qua huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) sẽ thông xe vào chủ nhật này. Ảnh: Chí Hiếu. |
Theo tính toán của VEC, đoạn đường từ Hà Nội lên TP Việt Trì qua quốc lộ 2B dài hơn 80 km, sẽ chỉ còn 60 km sau khi đoạn cao tốc trên thông xe.
Quãng đường Nội Bài - Tuyên Quang hiện là 118 km, các phương tiện đi mất gần 3 tiếng và Nội Bài - Hà Giang là 270 km, mất 4 tiếng di chuyển. Đoạn cao tốc mới sẽ rút ngắn khoảng 15 km đường lên Tuyên Quang (còn 103 km), thời gian di chuyển khoảng 2 tiếng; quãng Nội Bài - Hà Giang cũng tiết kiệm được khoảng 1 tiếng.
Từ Nội Bài đi Yên Bái, nếu theo các tuyến đường hiện hữu (quốc lộ 2, quốc lộ 32C...) sẽ mất hơn 3 tiếng, song nếu đi cao tốc Nội Bài - Lào Cai thì sẽ tiết kiệm được 1 tiếng.
Tháng 12/2013, đoạn cao tốc từ huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đến huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) dài 26 km đã chính thức hoạt động.
Hai đoạn tuyến cao tốc vừa thông xe giúp hoàn thiện hơn hệ thống giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế các tỉnh khu vực phía Bắc, từ Hà Nội đến các khu công nghiệp Bình Xuyên, Bá Thiện (Vĩnh Phúc) hoặc đến các khu du lịch như Đại Lải, Tam Đảo..
Dự án xây dựng cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng chiều dài (giai đoạn 1) là 245 km đi qua Hà Nội và các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, được chia làm 8 gói thầu xây lắp. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là gần 20.000 tỷ đồng; dự kiến thông xe toàn tuyến vào cuối tháng 6/2014. |
Chí Hiếu