Sáng 21/7, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia họp triển khai chuyên đề liên quan vi phạm pháp luật về nồng độ cồn.
Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra nồng độ cồn với các tài xế. Ảnh minh họa: Bá Đô. |
Ông Khuất Việt Hùng, phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay tỷ lệ sử dụng rượu, bia ở Việt Nam ngày càng gia tăng và đang ở mức báo động, 70% số vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân do lái xe sử dụng rượu, bia.
Theo ông Hùng, Việt Nam có tới 18.000 nạn nhân tai nạn giao thông trong bệnh viện các tỉnh phía Bắc, trong đó gần 37% liên quan đến rượu bia và chủ yếu là nam giới. Đặc biệt tại Bến Tre, báo cáo 6 tháng đầu năm của cơ quan y tế cho biết, trong 300 người bị tai nạn giao thông vào viện có 195 người đồng ý kiểm tra máu thì 100% đều vi phạm nồng độ cồn.
Về khía cạnh kinh tế, mỗi ngày nước ta mất đi 250 tỷ đồng và thiệt hại gần 3% GDP/năm do tai nạn giao thông.
Ông Hùng đề nghị Bộ Y tế có quy định kiểm tra bắt buộc nồng độ cồn trong máu với các nạn nhân tai nạn giao thông nhập viện, không cần đợi chỉ định của CSGT. "Việc kiểm tra nhằm nắm được số người sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông để phân tích, tìm giải pháp khắc phục tai nạn", ông Hùng nói.
Kế hoạch tuyên truyền, xử lý vi phạm nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ gồm 6 nội dung chính là hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường năng lực thực thi pháp luật về nồng độ cồn; tuyên truyên, phổ biến và giáo dục pháp luật; tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; tăng cường vai trò cộng đồng và huy động kinh phí xã hội hóa; xây dựng các mô hình thí điểm.
Theo Nghị định 46 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực từ 1/8 tới đây, các hành vi vi phạm uống rượu bia khi tham gia giao thông bị xử phạt cao nhất 18 triệu đồng. Mức độ vi phạm nếu có nguy cơ làm chết người, tổn thương sức khỏe người khác thì sẽ bị xử lý hình sự. |
Bá Đô