Chiều 28/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân, Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch Đặng Thị Bích Liên cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành tham gia đối thoại trực tiếp với đại biểu sinh viên xuất sắc toàn quốc.
Lê Hoàng (sinh viên ĐH Kiến Trúc) nêu thực trạng các dự án ký túc xá rất xa trung tâm, thiếu khu vui chơi, đồng thời vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam giải thích, sự quan tâm của người dân và sinh viên với vấn đề nhà ở rất lớn. Nước ta hiện có khoảng 90 triệu dân trong đó khoảng 30 triệu sống ở khu vực thành thị. Mỗi năm có một triệu dân di chuyển từ khu vực nông thôn ra các khu công nghiệp, đô thị. Nhu cầu nhà ở càng lớn hơn.
Các tòa nhà dành cho sinh viên tại khu đô thị Pháp Vân đã hoàn thành giai đoạn xây thô. Ảnh: Đoàn Loan. |
Bên cạnh đó, thu nhập trung bình của mỗi người dân đã vượt ngưỡng trung bình 1.000 USD, tức là vượt qua ngưỡng ăn, mặc, và đến nhu cầu nhà ở. Chính phủ đã bàn bạc rất nhiều, đưa ra chiến lược nhà ở quốc gia, đồng thời xác định giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân là trách nhiệm của nhà nước, xã hội và mỗi hộ gia đình. "Như vậy nhà nước đã nhận trách nhiệm chính", ông Nam nói.
Trong 8 nhóm đối tượng nhà nước phải chăm lo, hỗ trợ về nhà ở gồm người nghèo, công nhân, cán bộ sĩ quan...thì sinh viên các trường ĐH, CĐ, dạy nghề được đặc biệt ưu tiên vì là đối tượng duy nhất không có thu nhập. Ông Nam cho hay, Nghị quyết số 18 của Chính phủ quyết định chương trình xây dựng nhà ở cho sinh viên, Thủ tướng cũng đã ký quyết định 65 ban hành chính sách hỗ trợ cho sinh viên, chi 100% từ ngân sách nhà nước.
Vào thời điểm đó nước ta đang ở giai đoạn đầu khủng hoảng nhưng đã chi 13.000 tỷ đồng được phát hành từ trái phiếu Chính phủ (khoảng 800 triệu USD). Bộ Xây dựng cũng chuẩn bị quỹ đất ở khu đô thị được địa phương đóng góp (tương đương 10.000 tỷ đồng) để thực hiện. Theo ông Nam, việc bỏ ra khoản kinh phí lớn để đầu tư cho dự án Ký túc xá sinh viên vào lúc đó là quyết định vô cùng mạnh bạo và quyết đoán. Bộ đã chọn 28 tỉnh thành (những tỉnh có 10.000 sinh viên trở lên) để triển khai. Bộ Công an, Quốc phòng được thực hiện riêng vì sinh viên khối này bắt buộc ở trong trường.
Kinh phí được phân bổ cho TP HCM 2.000 tỷ đồng, xây dựng 16 tòa nhà, đáp ứng chỗ ở cho 16.000 sinh viên (tương đương 2 phường). Hà Nội cũng được phân bổ 2.000 tỷ đồng xây dựng 2 khu ký túc xá tập trung. Thái Nguyên, Bộ Quốc phòng mỗi nơi được giao 600 tỷ đồng, Bộ Công an 450 tỷ đồng.
"Trong 4 năm, chúng ta đã xây dựng hoàn thành 95 dự án với các khối nhà hoàn thiện, đã được kiểm tra và được đánh giá là hoàn thành nhanh gọn, đáp ứng cho 330.000 sinh viên. Chúng tôi rất vui khi biết có những em lần đầu tiên được tắm vòi hoa sen trong ký túc xá", Thứ trưởng Bộ Xây dựng chia sẻ.
Hiện nay, tổng số sinh viên khoảng 3 triệu (theo chiến lược phát triển của Bộ GD&ĐT thì con số này sẽ còn tăng thêm) nhưng chỉ 20% sinh viên được ở ký túc xá, 20% ở nhà riêng, còn lại phải ở những khu nhà thuê chật chội, lụp xụp, nhu cầu an sinh xã hội, thể dục thể thao không được đáp ứng.
"Nhà nước chi 1,3 tỷ USD mới đáp ứng được 20% nhu cầu. Trong giai đoạn khó khăn hiện nay, chúng tôi đã báo cáo Thủ tướng tạm dừng dự án, khi kinh tế đi lên mới tiếp tục triển khai", ông Nam nói và cho hay Nghị định mới đang khuyến khích các doanh nghiệp xây nhà ở cho sinh viên thuê.
Trả lời băn khoăn việc các khu ký túc xá ở xa trung tâm, ông Nam cho biết Hà Nội hiện có 10 dự án ký túc xá sinh viên thì 8 dự án xây ngay trong sân trường như ĐH Sư Phạm, Ngoại thương, Nông nghiệp…sinh viên đi học rất tiện. Chỉ có 2 khu tập trung là khu Mỹ Đình và Pháp Vân thì Mỹ Đình là khu đô thị mới. Nếu hệ thống giao thông công cộng đến khu này chưa tốt thì sẽ đề nghị nâng cấp bổ sung.
Còn khu Pháp Vân thì gần đó có hàng loạt khu nhà cao tầng đang xây dựng sắp hoàn thiện. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân từng đến thăm và khen chỗ ở của sinh viên hoành tráng. “Khu ký túc xá tập trung có thể xa hơn nhà trọ gần trường nhưng các nhu cầu được đáp ứng, chỗ ở sạch sẽ, an ninh đảm bảo. Mong các bạn sinh viên tiếp tục quan tâm đến dự án”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị.
Hoàng Thùy