Theo thống kê, có khoảng 1,4 triệu lượt thí sinh thi lại 6 môn, trung bình mỗi em thi lại 3,3 môn. Lịch sử có nhiều thí sinh dự thi nhất (274.000 em), cũng là môn có nhiều em bị đình chỉ nhất (620 em). Toán có 255.000 em dự thi và hơn 500 em bị đình chỉ.
Trong số gần 420.000 thí sinh đăng ký dự thi, gần 29.000 em bỏ thi, 1.553 em bị đình chỉ. So với kỳ thi hồi tháng 6, số thí sinh dự thi lần này chỉ bằng 1/3 nhưng số bị kỷ luật lại bằng gần 2/3.
“Kỳ thi này dành cho thí sinh yếu kém nên việc mang tài liệu, quay cóp tăng là điều nằm trong dự tính”, TS Nguyễn An Ninh, Cục trưởng Cục khảo thí, Bộ GD&ĐT nhận định
Dự thi lần 2 tại THPT Chu Văn An, Hà Nội. Ảnh: T.D. |
Hiện Bộ vẫn chưa xác định được những thí sinh thi hộ là học sinh, sinh viên hay người đi làm. Phó chánh thanh tra Phạm Văn Tại cho biết, nếu người thi hộ là sinh viên thì sẽ bị đình chỉ học tập, là học sinh thì sẽ bị hủy kết quả thi tốt nghiệp, nếu là người đã đi làm thì sẽ chuyển công an xử lý.
"Những em này xứng đáng bị xử lý và không được đào tạo tiếp bởi các em đã lừa dối cha mẹ, thày cô và xã hội. Một mặt chúng ta sẽ xử lý theo quy chế, mặt khác vẫn xử theo pháp luật và đạo đức", Thứ trưởng Bành Tiến Long nhận xét.
Năm sau có thể vẫn tổ chức thi lần 2
Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão vừa qua nhưng các địa phương miền Trung và Tây Nguyên vẫn tổ chức tốt kỳ thi. Hà Tĩnh có 98% học sinh THPT và 92% học sinh bổ túc, Quảng Bình có 97% THPT và 96% bổ túc dự thi.
Theo thứ trưởng Long, ở một số tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng của lũ, cần ghi nhận kiến nghị của nhân dân để có cơ chế chính sách giúp các em hoàn thành thi lần 2. Có thể, học sinh vùng lũ sẽ được cộng thêm điểm ưu tiên.
Hiện Bộ đã có 3 phương án cho học sinh trượt lần 2. Theo đó, các em có thể đăng ký học lại lớp 12, học ở trung tâm giáo dục thường xuyên và cuối cùng là học dự thính theo từng môn tốt nghiệp.
“Chúng ta có sai lầm nhiều năm, chạy theo thành tích để các em học không đúng chuẩn. Nếu tốt nghiệp nhiều, dư luận lại cho đó là tháo khoán, nhưng kết quả thấp thì dư luận lại bảo kỳ thi không hiệu quả. Do vậy, năm sau, nếu cần thiết thì có thể vẫn tiếp tục tổ chức thi lại lần 2”, ông Ninh nói.
Đề cập đến vấn đề kinh phí, ông Long cho biết, kỳ thi đầu huy động 5.000 cán bộ, Bộ chi chừng 9 tỷ đồng. Lần thi này, kinh phí để huy động 2.700 giám thị chỉ khoảng 3-4 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Long, tổ chức thi đợt này có ý nghĩa và hiệu quả xã hội rất lớn.
Tại TP HCM, buổi thi sáng 20/8 có 2 thí sinh hệ bổ túc vi phạm quy chế, bị đình chỉ. Trong đó, 1 em mang tài liệu vào phòng thi; 1 em mang giấy nháp môn hôm trước, ghi đề mang vào nhà vệ sinh, bị phát hiện. Buổi chiều, theo thống kê từ Đoàn thanh tra ủy quyền của Bộ, cũng có 2 thí sinh hệ bổ túc mang tài liệu vào phòng thi bị đình chỉ.
TP HCM còn có 3 trường hợp đi muộn, không được thi, đều thuộc hệ bổ túc. Trong đó, theo giải thích của thí sinh, 1 người bị chậm phà, 1 người bận đưa con đi học.
Tính chung cả kỳ thi, tỷ lệ thí sinh vắng thi hệ THPT tại thành phố là 4,6%, hệ bổ túc là 7,6%, trong tổng số thí sinh đăng ký. Theo Phó giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Ngai, tỷ lệ này cao hơn nhiều so với các kỳ thi khác.
"Bình thường, tỷ lệ thí sinh vắng mỗi kỳ thi chỉ khoảng 1,5%. Còn lần này, có thể qua thời gian ôn hè, những em học lực yếu lượng sức mình và thấy việc thực hiện quy chế thi nghiêm ngặt nên quyết định không thi. Cũng có em làm môn đầu không được, bỏ luôn môn sau", ông Ngai nhận định.
Ba tuần sau kỳ thi (khoảng ngày 10/9), các trường sẽ công bố điểm thi.
Tiến Dũng